Theo trang tin The Bell của Hàn Quốc, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ sử dụng bộ nhớ RAM 12GB chuẩn LPDDR5X do Samsung cung cấp. Đây cũng là loại RAM được trang bị trên các mẫu iPhone Air và iPhone 17 Pro.
Nguồn tin cho biết Samsung đã đàm phán được mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng bộ nhớ trước đây với Apple. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu trong thời gian gần đây.
Theo đó, giá của một mô-đun RAM LPDDR5X dung lượng 12GB đã tăng mạnh, từ khoảng 30 USD vào đầu năm 2025 lên khoảng 70 USD trong năm nay.
Trong nhiều năm, Apple thường duy trì chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp linh kiện nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Tuy nhiên, trước biến động của thị trường bộ nhớ, công ty được cho là đang phụ thuộc nhiều hơn vào Samsung trong việc cung ứng linh kiện.
Theo MacRumors, Samsung Display sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED dành cho iPhone màn hình gập từ tháng 5. Một số nguồn tin cũng cho rằng Apple đã gần như giải quyết được vấn đề nếp gấp trên màn hình, vốn là thách thức lớn với các thiết bị gập.
Một tài khoản công nghệ trên mạng xã hội Weibo với hơn 1,3 triệu người theo dõi tiết lộ thiết bị này có thể mang tên iPhone Ultra. Theo nguồn tin này, iPhone Ultra có thể có giá khởi điểm khoảng 1.500 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất có thể lên tới 3.000 USD.
Ngoài ra, một số thông tin rò rỉ cũng đề cập đến sự thay đổi trong thiết kế phím bấm. Cụ thể, cụm phím điều chỉnh âm lượng sẽ không đặt ở cạnh trái như trên các mẫu iPhone thông thường mà được chuyển lên cạnh trên của thiết bị, tương tự cách bố trí trên iPad mini.
Trong khi đó, phím nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và phím Camera Control vẫn giữ nguyên vị trí ở cạnh phải. Việc thay đổi này được cho là do bo mạch chủ của thiết bị nằm ở phía bên phải, còn phần không gian bên trái được dành cho màn hình gập, pin và các linh kiện khác.
Về hệ thống camera, iPhone màn hình gập được cho là sẽ sử dụng cụm camera kép 48MP ở mặt lưng, với thiết kế bố trí theo chiều ngang ở nửa bên phải của thiết bị. Nhiều chuyên gia dự đoán ống kính thứ hai có thể là camera góc siêu rộng thay vì telephoto, do hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.











