Theo thông báo, Kawasaki thành lập Đội Phát triển Kinh doanh Phiêu lưu An toàn để tập trung hoàn thiện mẫu robot này. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giới thiệu nguyên mẫu vận hành hoàn chỉnh tại Triển lãm Thế giới Expo 2030 ở Riyadh (Ả Rập Xê Út), trước khi đưa vào thương mại từ năm 2035.
Corleo được thiết kế như phương tiện bốn chân có thể di chuyển trên các địa hình phức tạp. Robot sử dụng động cơ hydro 150cc để tạo ra điện năng, cung cấp cho các mô-tơ vận hành bốn chân. Việc áp dụng nhiên liệu hydro được xem là giải pháp giảm phát thải, phù hợp các khu vực sinh thái nhạy cảm.
Một điểm nổi bật của Corleo là cơ chế điều khiển dựa trên chuyển động cơ thể. Người điều khiển sẽ nghiêng người sang trái hoặc phải để thay đổi hướng đi, trong khi hệ thống cảm biến ghi nhận và điều khiển từng bước chân tương ứng. Kawasaki cho rằng đây là cách mô phỏng trải nghiệm cưỡi ngựa tự nhiên nhưng trên nền tảng robot.
Hãng cũng dự kiến trang bị các công cụ hỗ trợ như điều hướng AR chiếu hướng đi xuống mặt đường và bảng điều khiển hiển thị thông tin vận hành. Những công nghệ này giúp người lái dễ xác định vị trí và kiểm soát phương tiện trong điều kiện thiếu sáng.
Kawasaki cho biết Corleo không chỉ nhằm phục vụ mục đích khám phá, mà còn có tiềm năng ứng dụng trong cứu hộ vùng núi, nghiên cứu địa hình và hỗ trợ tiếp cận những khu vực khó khăn. Bộ mô phỏng VR dự kiến ra mắt trong năm tới sẽ cho phép công chúng trải nghiệm Corleo trước khi sản phẩm chính thức “ra mắt” thực tế.












