Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020

Minh Hồng
Thế vận hội năm nay được coi là thế vận hội đặc biệt nhất lịch sử các kỳ Olympic, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới.

Sau 1 năm tạm hoãn, Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc vào ngày 23/7, khởi đầu cho 17 ngày sôi động của thể thao thế giới. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu và cả thủ đô Tokyo – nơi đăng cai sự kiện, thế vận hội năm nay vắng bóng khán giả, không có tiếng reo hò cổ vũ, ăn mừng chiến thắng, mọi nghi thức hoành tráng được rút gọn hay thay thế bằng các thủ tục đơn giản ngắn gọn, những quy định giám sát phòng dịch khắt khe.

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1
 Olympic Tokyo 2020 đã khai mạc vào ngày 23/7 vừa qua

Dù không có khán giả tới sân, nhưng khán đài Olympic Tokyo 2020 vẫn “không cô đơn” nhờ hiệu ứng hình ảnh được tạo từ những chiếc ghế ngồi. Chính vì vậy, nhiều người theo dõi lễ khai mạc Olympic năm nay ngỡ tưởng có khán giả trên sân nhưng không phải.

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2
Thiết kế đặc biệt trên khán đài khiến Thế vận hội năm nay dù không khán giả nhưng “không cô đơn” 

Thay vì một màu thống nhất, 5 màu sắc: Trắng, Gạo, Trà, Xanh lục nhạt, Xanh lục đậm kết hợp đan xen với nhau để tạo nên hiệu ứng khán giả.

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3
Hàng ghế nhiều màu sắc trên sân vận động Olympic Tokyo 2020

Được biết, hàng ghế Olympic Tokyo 2020 được thiết kế bởi kiến trúc sư Kengo Kuma. Theo thiết kế, khán đài phía gần sân đấu có màu nâu hơn, phần ở giữa chủ yếu có màu xanh đậm và nhạt, kéo dài lên trên là các mảng trắng. 

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4

Khi việc xây dựng hoàn thành vào năm 2019, sân vận động không thể hoạt động cho đến nay bởi lịch thi đấu Olympic liên tục bị trì hoãn vì đại dịch. Những chiếc ghế nhiều màu sắc vô tình giúp cho hình ảnh sân vận động có cảm giác “không cô đơn”, khi sự kiện Olympic diễn ra mà không có khán giả xem trực tiếp.

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5
Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 

Thực tế, việc thiết kế ghế có màu ngẫu nhiên này không phải mới, trong sách tiêu chuẩn của các công trình thể thao có đề cập việc này với mục đích cho khán đài bớt trống trong các trường hợp ít người.

Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6
Nhiều sân vận động trên thế giới cũng có thiết kế tương tự, trong hình là sân Estádio Algarve ở Bồ Đào Nha

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khán đài không khán giả nhưng “không cô đơn” trên sân vận động Olympic Tokyo 2020 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.