Khánh Hòa: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV

Tuấn Anh
TNTP - Về dự có 200 đại biểu là Đội viên tiêu biểu xuất sắc nhất đại diện cho hơn 100 nghìn gương mặt cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh.

Chặng đường hai năm qua các Đội viên - Cháu ngoan Bác Hồ đã thực hiện tốt “ 5 Điều Bác Hồ dạy” phấn học tốt, rèn luyện tốt làm nhiều điều hay trong nhà trường và cuộc sống góp phần đưa Phong trào Đội tỉnh Khánh Hòa thành 1 trong 10 đơn vị xuất sắc nhất cả nước về Hoạt động Đội.

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Đại hội do các bạn Đội viên biểu diễn.

Tại Đại hội đã tuyên dương 50 Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc nhất đồng thời tri ân 40 thầy cô đã góp phần tích cực giúp đỡ cho phong trào Đội lớn mạnh trong thời gian qua.

Bác Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy (áo trắng) và Bác Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND Tỉnh Khánh Hòa trao thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc với phong trào Đội.

Thiêng liêng và xúc động nhất chính là trong tháng 7 này, 150 đại biểu tham dự ĐH sẽ tham gia hành trình "Theo chân Bác từ Khánh Hòa đến Thủ đô Hà nội", các đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công tại Lăng Bác, tham quan các di tích, địa danh lịch sử.

Các đại biểu chụp chung kỷ niệm.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.