Báo Khánh Hòa cho biết, các đơn vị cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tại thời điểm nghỉ Tết.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…
Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tới các hộ dân bán hàng rong, tạp hóa trước cổng trưởng không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Ngoài ra, cần quán triệt học sinh không tụ tập đua xe trái phép, đánh võng, lạng lách, không đi xe hàng ba, hàng bốn gây cản trở giao thông… và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…
Trước đó báo Công lý cho biết, Thực hiện Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học và cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tổ chức và triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
Đặc biệt, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm.
Minh Anh (tổng hợp)