Sáng 25/11, tại Trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 6 điểm cầu trên cả nước, Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) và Tổng kết - Trao giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) đã diễn ra long trọng.
Chủ đề của cuộc thi năm nay cũng được công bố gắn với vấn đề nóng mà nhiều quốc gia đang gặp phải: Khủng hoảng khí hậu.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Đây là lần thứ 34 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay, Lễ Phát động và Tổng kết - Trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đã được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 6 điểm cầu: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Vĩnh Phúc – là các địa phương có học sinh đoạt giải chính thức cuộc thi.
Tại đầu cầu Hà Nội, Ban tổ chức đã trao giải trực tiếp cho các gương mặt xuất sắc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trên địa bàn thành phố. 6 điểm cầu còn lại đồng thời trao giải cho đại diện các học sinh.
Đối với các địa phương có học sinh đoạt giải khác, các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để tổ chức trao giải tại địa phương.
Một số hình ảnh về buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội sáng 25/11:
Buổi lễ diễn ra trang trọng, ngắn gọn và giới hạn lượng khách mời tham gia so với mọi năm.Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU cho biết, những năm qua, học sinh Việt Nam đã rất tích cực tham gia, hưởng ứng, mang thông điệp muốn gửi gắm về các vấn đề toàn cầu ra toàn thế giới và đã ghi nhận được những giải thưởng rất đáng tự hào.Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng Ban Giám khảo; Cô Trần Thanh Hà, Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TT&TT), Phó Trưởng Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các bạn học sinh đoạt giải Khuyến khích tại Hà Nội.Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức và cô Chu Thị Lan Hương, Phó TGĐ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và giải thưởng cho đại diện trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh, Hà Nội), nơi có học sinh đoạt giải Nhất UPU Việt Nam và giải Ba UPU Quốc tế.Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho bạn Đào Anh Thư (lớp 8A2, THCS Nguyễn Huy Tưởng) với thành tích đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 tại Việt Nam và giải Ba Quốc tế.Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn (bên phải) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh, trao Giấy Chứng nhận và phần thưởng giải Nhất Quốc gia, giải Ba Quốc tế của Ban tổ chức cho bạn Đào Anh Thư.Cũng tại buổi lễ, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi; Tiến sĩ Lương Quang Huy, (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT) đã có những chia sẻ thú vị về chủ đề cũng như cách viết thư sao cho trúng và ấn tượng.Một mùa UPU nữa lại đến, Ban tổ chức hi vọng sẽ nhận được nhiều cánh thư hay, mang thông điệp ý nghĩa đến từ các bạn học sinh trên cả nước.
Chủ đề cuộc thi năm nay: “Em hãy viết thư cho một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ hành động trước khủng hoảng khí hậu”
Đối tượng dự thi: Học sinh Việt Nam từ 9 – 15 tuổi (thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).
Thời gian dự thi: Từ 2/12/20201 đến ngày 2/3/2022 (Tính theo dấu Bưu điện).
Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – 11611.
Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam.
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới cả về nhận thức, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động hội. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị thành những chuyển biến thực chất, để mỗi tổ chức hội thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết Nhân dân, khơi dậy trí tuệ,
Sáng 8/9, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
Ngày 7/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến chất lượng nước uống tại một số trường học trên địa bàn.
26 gương tiêu biểu đến từ nhiều địa phương, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp, công tác xã hội và hoạt động Hội xuất sắc được trao giải Giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026.
Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của sách giáo khoa (SGK) đối với năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tập trung tối đa nguồn lực, tăng tốc sản xuất và điều tiết nguồn hàng trên toàn quốc.
Đầu năm học, mong muốn chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con là tâm lý chung của nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, việc phân biệt rõ sách giáo khoa với sách bài tập, sách tham khảo sẽ giúp các gia đình chủ động hơn khi mua sắm, tránh tâm lý phải tìm mua bằng được tất cả các đầu sách.
Trước diễn biến mưa lớn phức tạp, Sở GD&ĐT Quảng Trị đề nghị các địa phương, trường học chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở hoặc giao thông không bảo đảm an toàn.
Ngày 20/9 tại Hà Nội, chương trình “Trung Thu Yêu Thương” năm 2026 sẽ mang đến cho thiếu nhi một ngày hội đặc biệt với những hoạt động sẻ chia, giao lưu nghệ thuật, trao quà và “Bữa cơm yêu thương”.
Từ năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được tiếp cận những kiến thức cốt lõi về trí tuệ nhân tạo (AI), với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học.
Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, cá nhân gọi điện quảng cáo ngoài khung giờ cho phép hoặc vượt quá tần suất quy định có thể bị phạt tới 50 triệu đồng; mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 100 triệu đồng.
Ngày 5/9, Hệ thống trường TH School tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở Chùa Bộc, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một thập kỷ “Không ngừng vươn xa”.
Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không còn nằm ở những tuyên bố “cao cấp” tự xưng mà được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức uy tín. Ở vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa Việt với gần 50 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Vinamilk đang khẳng định chất lượng bằng hàng loạt ghi nhận quốc tế ấn tượng.
Có bao giờ bạn tự hỏi, một món quà nhỏ hay một lá thư mình gửi đi sẽ trải qua những gì trước khi đến tay người nhận? Đằng sau mỗi bưu gửi tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một hành trình dài, được tạo nên bởi con người, công nghệ và một hệ thống vận hành bền bỉ của Bưu điện Việt Nam.
Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Vượt qua nhiều thách thức chung của thị trường năm 2025, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) tiếp tục duy trì vững chắc vị thế tiên phong trong ngành sữa tươi sạch, ghi dấu bằng mức tăng trưởng hai con số và sự ra mắt liên tục của những sản phẩm tốt cho sức khỏe.