Cùng đi với đoàn có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại xã Thiện Tân, đoàn đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Yến (thôn Dân Tiến), có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất. Chị Yến cùng các con may mắn thoát nạn nhờ kịp thời đi tránh trú trong đêm mưa lớn. Anh Nguyễn Tường Lâm đã trao quà hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng đến thăm gia đình bà Trần Thị Mộc (thôn Gốc Sau, xã Thiện Tân), có nhà bị sập do sạt lở. Bà hiện sống cùng cháu nội đang học lớp 10. Ngoài phần quà hỗ trợ, đoàn còn tặng balo, sách vở, dụng cụ học tập giúp cháu bà Mộc sớm trở lại trường.

Tại xã Yên Bình, đoàn đã trao quà cho gia đình anh Hà Văn Tuấn, hộ chính sách bị thiệt hại nặng do lũ cuốn trôi hoa màu và đồ đạc. Ngoài ra, anh Nguyễn Tường Lâm còn thăm hỏi, động viên em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 5 bị bệnh viêm não, có nhà bị ngập sâu trong nước lũ.


Khi đến trường Tiểu học xã Yên Bình, nơi các đội hình thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp bùn đất sau lũ, anh Nguyễn Tường Lâm đã tặng quà cho học sinh và động viên thầy cô, đoàn viên, thanh niên tiếp tục nỗ lực giúp trường sớm trở lại dạy học bình thường.

Đặc biệt, đoàn công tác còn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đoan (xã Hữu Lũng), có nhà bị ngập sâu. Anh Nguyễn Tường Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và gửi lời chúc mẹ sớm vượt qua khó khăn.
Tại buổi thăm hỏi, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ: “Những mất mát do thiên tai là rất lớn, nhưng tình người, tinh thần tương thân tương ái luôn là nguồn động viên mạnh mẽ giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống”.

Chuyến thăm là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước hướng về vùng lũ, thể hiện tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng”, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội trong Tháng 10 – kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.