Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành: Chỉ còn 5 địa phương cho 100% học sinh học online

Minh Hồng
Dưới đây là lịch đi học của học sinh tại 63 tỉnh, thành trong cả nước tính đến ngày 17/1. Danh sách các địa phương sẽ được Thieunien.vn liên tục cập nhật...

Theo đánh giá của UBND TP. Hà Nội về cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội có 7 đơn vị cấp quận gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên và 158 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3 (vùng cam). Như vậy, học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 ở 7 quận, 158 xã phường này sẽ tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến từ ngày 17/1/2022.

Trong khi đó, học sinh lớp 12 quận Hoàn Kiếm có thể trở lại trường đi học trực tiếp từ hôm nay do quận này chuyển từ vùng có dịch cấp độ 3 về cấp độ 2. 

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, đơn vị này dự kiến đề xuất lên UBND TP Hà Nội kế hoạch cho 100% học sinh khối 7-12 đi học trực tiếp tại trường ở cả 30 quận, huyện, thị xã sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và đã tiêm đủ vaccine cho học sinh.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành: Hà Nội điều chỉnh lịch học một số trường từ ngày 17/1 - Ảnh 1

Tại TP.HCM, đây là tuần thứ 2 liên tiếp TP đạt cấp độ dịch 1 - vùng xanh, do đó, học sinh các trường THPT sẽ duy trì việc đi học trở lại, nhà trường có thể thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại (ngoài 30 tiết trực tiếp) được thực hiện trên Internet. Học sinh các trường THCS tại 19 quận huyện đạt cấp độ dịch 1 cũng áp dụng lịch học trên. 

Ba quận gồm: quận 10, quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 sẽ cho học sinh tới trường học nhiều tiết hơn. 3 địa phương còn lại đạt cấp độ 2 - vùng vàng là quận 1, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, học sinh bậc THCS sẽ đến trường học trực tiếp ít hơn. Các trường dạy trực tiếp không quá 18 tiết/tuần. Đối với học sinh lớp 9, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại thực hiện dạy học trên Internet.

Học sinh lớp 9 và học sinh, học viên lớp 12 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tây Ninh sẽ trở lại trường học trực tiếp vào thứ 2 tuần tới (17/1). Nếu tình hình dịch COVID-19 ổn định, các khối lớp còn lại của 2 tỉnh này sẽ học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Thieunien.vn sẽ tiếp tục cập nhật lịch đi học của học sinh tại các địa phương khác.... 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành: Chỉ còn 5 địa phương cho 100% học sinh học online tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.