Man City giật lại ngôi đầu, Liverpool phả hơi nóng sau lưng MU

Man City đã không bỏ lỡ cơ hội quan trọng ở trận đá bù vòng 28 để giành lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Cuộc đua vô địch giữa Man City với Arsenal đang cực kỳ nóng bỏng.

Man City tỏ ra căng thẳng khi bắt đầu trận đấu với West Ham. Suốt hiệp đầu tiên của trận đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh, "Man xanh" bất lực trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng lớp của thầy trò HLV David Moyes.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City giật lại ngôi đầu, Liverpool đe dọa MU - 1

Man City (áo xanh) xuất sắc hạ West Ham

Nhưng trên sân Etihad, Man City chưa bao giờ dễ dàng đầu hàng dù vấp phải rất nhiều hàng thủ, với West Ham cũng vậy. Khi hiệp 2 trở lại được 5 phút, Nathan Ake đã thực hiện cú đánh đầu thành bàn quan trọng, đưa Man City vượt lên.

Và chỉ cần có vậy đội quân tinh nhuệ của HLV Pep Guardiola lập tức chứng tỏ sự đáng sợ của mình. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Man City. Sau Ake, đến lượt Haaland và Foden ghi những bàn thắng quan trọng khác.

Nhờ vậy, Man City trở lại với ngôi đầu Ngoại hạng Anh chỉ sau 1 ngày bị Arsenal tạm dẫn. Chiến thắng 3-1 của "Pháo thủ" trong trận derby thành London với Chelsea hóa ra trở nên vô nghĩa khi Man City cứ phô diễn sự ổn định đáng kinh ngạc.

Sau 33 trận, Man City có 79 điểm. Trong khi đó, Arsenal dù chơi nhiều hơn 1 trận nhưng hiện có 78 điểm. Điều đó có nghĩa "Pháo thủ" chịu tới 2 bất lợi: Vừa ít điểm hơn nhưng lại vừa đá nhiều trận hơn.

Salah ghi bàn duy nhất giúp Liverpool giành 3 điểm

Ngoài cuộc đua vô địch, Ngoại hạng Anh cũng trở nên nóng bỏng với cuộc đua top 4. Liverpool nghẹt thở vượt qua Fulham 1-0 để bỏ túi điểm số thứ 59 sau 34 trận. Cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 của "Lữ đoàn đỏ" không phải không có.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có màn nước rút tuyệt vời. Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Liverpool và nhờ vậy họ chỉ còn cách vị trí thứ tư mà MU đang nắm giữ 4 điểm. Cái khó của nửa đỏ vùng Merseyside là họ chơi 34 trận, trong khi đội bóng của HLV Erik Ten Hag chỉ mới chơi 32 trận.

Dù sao chiến thắng trước Fulham cũng giúp Liverpool xây chắc vị trí thứ năm, nhiều hơn Tottenham và Aston Villa 5 điểm dù đá cùng số trận. Chí ít thì "Lữ đoàn đỏ" gần như được đảm bảo tấm vé dự Europa League mùa tới.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh vẫn rất khó lường. Southampton yếm thế nhất với 24 điểm, cách suất trụ hạng 6 điểm. 5 đội bóng Everton, Nottingham Forest, Leeds, Leicester và West Ham còn nguyên nguy cơ xuống chơi giải hạng Nhất mùa sau.

Bảng xếp hạng hiện tại của giải Ngoại hạng Anh:

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City giật lại ngôi đầu, Liverpool đe dọa MU - 2

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man City giật lại ngôi đầu, Liverpool phả hơi nóng sau lưng MU tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác