Man Utd muốn hạ Aston Villa, Ralf Rangnick cần để 3 cầu thủ đá chính

Anh Tú
Ở vòng đấu sau, Man Utd sẽ chạm trán Aston Villa với mục tiêu tìm kiếm 3 điểm để thoát ra khỏi khủng hoảng.

Sau trận thua Wolves, tinh thần của các cầu thủ Man Utd đang rất thấp và phòng thay đồ của họ cũng đang vô cùng hỗn loạn. Hơn bao giờ hết, Quỷ Đỏ cần một chiến thắng để đặt một chân ra khỏi cơn khủng hoảng hiện tại. Để làm được điều đó, có lẽ 3 cái tên dưới đây sẽ phải được đưa trở lại đội hình xuất phát.

Bruno Fernandes

Trong màn so tài với Wolves, Bruno Fernandes chỉ góp mặt trên sân trong 30 phút từ băng ghế dự bị. Dù không thể giúp đội nhà giành được bất cứ điểm số nào, thế nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến cho lối chơi của Quỷ Đỏ phần nào trở nên sáng sủa hơn. 

Có lẽ Rangnick đã sai khi để Bruno ngồi dự bị trận gặp Wolves
Có lẽ Rangnick đã sai khi để Bruno ngồi dự bị trận gặp Wolves

Dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, các cầu thủ Man Utd có vẻ vẫn chưa thể làm quen với sơ đồ 4-2-2-2. Chính vì thế, nhà cầm quân người Đức nên sử dụng một sơ đồ khác quen thuộc hơn như 4-3-3 hay 4-2-3-1, trong đó Bruno Fernandes đảm nhiệm vai trò số 10. 

Diogo Dalot

Mùa giải năm nay, Aaron Wan-Bissaka vẫn chưa thể cải thiện khả năng tấn công của mình. Những quả tạt của cựu sao Crystal Palace có độ chính xác rất thấp. Trong bối cảnh Man Utd cần tăng cường hiệu quả của những miếng đánh biên nhằm tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa, có lẽ Diogo Dalot nên được sử dụng.

Rangnick nên dùng Diogo Dalot thay vì Aaron Wan-Bissaka
Rangnick nên dùng Diogo Dalot thay vì Aaron Wan-Bissaka

Có một thống kê rất thú vị, đó là trong 5 lần gần nhất cầu thủ người Bồ Đào Nha được trao cơ hội thi đấu, Man Utd đều không thua. Họ đã thắng Arsenal, Crystal Palace, Norwich, Burnley và chỉ bị cầm hòa 1 trận bởi Newcastle mà thôi. Đáng nói, 4 trong số 5 lần ra sân này, anh được đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. 

Fred

Công bằng mà nói, những gì Fred thể hiện kể từ khi cập bến Old Trafford không tương xứng với số tiền 47 triệu bảng mà Man Utd đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ FC Shakhtar Donetsk. Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận rằng cũng có những thời điểm Fred đá thăng hoa và khiến người hâm mộ có phần 'không quen'.

Fred nên được đưa trở lại tuyến giữa Man Utd
Fred nên được đưa trở lại tuyến giữa Man Utd

Trong trận đấu đầu tiên Man Utd được dẫn dắt bởi Ralf Rangnick (gặp Crystal Palace), Fred đã chơi như lên đồng và được nhiều trang thống kê uy tín trong đó có Whoscored đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đại diện nam London, Fred như một con quái thú đích thực nơi tuyến giữa. Sự máu lửa nhưng không kém phần chính xác của anh khiến cho Palace gặp khó trong việc triển khai phản công, còn Man Utd thì tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61.3% - cao hơn nhiều so với con số 38.7% của đối thủ.

Nếu Fred được đá chính và tái hiện phong độ này trong màn thư hùng với Aston Villa, tin rằng Quỷ Đỏ sẽ không gặp khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man Utd muốn hạ Aston Villa, Ralf Rangnick cần để 3 cầu thủ đá chính tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.