Manchester United cầm chân đội đầu bảng Chelsea ngay trên Stamford Bridge: 5 điểm nhấn đáng chú ý

Việt Nguyễn
Chelsea đã để cho đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick cầm chân ngay tại sân nhà bởi những sai lầm cá nhân. Hãy cũng nhìn lại 5 điểm nhấn đáng kể xung quanh trận đấu hấp dẫn này.

Khác biệt Ole - Carrick

Trận đấu với Chelsea là trận đấu thứ 2 mà Carrick chỉ đạo dưới tư cách HLV trưởng. Và ông đã có 1 quyết định đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khi để Cristiano Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị. Nhìn vào màn trình diễn của Quỷ Đó cũng không dám chắc quyết định này là đúng hay sai, nhưng hơn cả, Carrick đã thể hiện tư duy chiến thuật khác hẳn với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Vẫn là phòng ngự phản công nhưng là lối đá 3 tiền vệ có xu hướng phòng ngự thay vì 5 hậu vệ.

Manchester United cầm chân đội đầu bảng Chelsea ngay trên Stamford Bridge: 5 điểm nhấn đáng chú ý - Ảnh 1
Mãi đến nửa sau hiệp 2, Carrick mới tung Cristiano Ronaldo vào sân

Tuy vẫn có những tình huống dẫm chân nhau của 3 hậu vệ nhưng 3 tiền vệ ở ngay trên đã che đi khoảng trống lộ ra. Fred được giao trọng trách pressing cao độ, Matic điều tiết bóng đánh chặn tự xa và McTominay chơi như một trung vệ thứ 3 khi hàng phòng ngự bị đe dọa. Việc bàn thắng của Chelsea đến từ quả phạt đền chứng tỏ sự thành công trong cách chơi của Carrick.

73 triệu bảng không hề lãng phí

Jadon Sancho tới sân Old Trafford với bản hợp đồng trị giá hơn 70 triệu bảng Anh và đã không ít lần bị trỉ chích vì những đóng góp nghèo nàn cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên từ khi Carrick lên cầm quyền, 2 bàn thắng trong 2 lần ra sân liên tiếp có lẽ đá giúp chân sút người Anh trở nên tự tin hơn.

Manchester United cầm chân đội đầu bảng Chelsea ngay trên Stamford Bridge: 5 điểm nhấn đáng chú ý - Ảnh 2
Jadon Sancho đang dần lấy lại sự tin tưởng của người hâm mộ

Cần nhớ lại Sancho tại Bundesliga mùa trước, anh cũng khởi đầu vô cùng chậm chạp cho đến khi có được bàn thắng đầu tiên. Có thể từ vòng đấu sau, người hâm mộ Manchester United sẽ được chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của Sancho.

Bruno Fernandes và dấu hỏi lớn

Bruno Fernandes là cầu thủ có tài nhưng lại hay mờ nhạt trong những trận đấu lớn. Trong thời gian có mặt trên sân, đàn em của CR7 gần như không có một tình huống nào đáng chú ý. Không một tác động lớn cũng không 1 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho tuyến trên. Anh còn suýt là tội đồ khi có đường chuyền sai địa chỉ cho Callum Hudson-Odoi, rất may De Gea đã trổ tài cản phá.

Tầm ngắm của Chelsea

MU đã có một trận đấu mà hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ và kỉ luật, tuy nhiên không phải là Chelsea không có những cơ hội. Vấn để là các chân sút của The Blues đã có 1 ngày thi đấu không hiệu quả. Đội nhà có tới 24 cú sút nhưng chỉ có 6 pha dứt điểm đi trúng đích. Nếu những Werner, Rudiger hay Hudson-Odoi không bỏ lỡ cơ hội thì có lẽ chiến thắng đã đến với Chelsea.

Top 3 vẫn cách biệt so với phần còn lại

Chelsea đã mất cơ hội lớn để gia tăng khoảng cách với Manchester City và Liverpool trên bảng xếp hạng. Hiên tại đội chủ sân Stamford Bridge chỉ hơn 2 đội xếp phía sau lần lượt là 1 và 2 điểm. Ở phía sau Arsenal và West Ham vẫn đang bám đuổi khá sát sao, thế nhưng đẳng cấp giữa top 3 và 2 đội bóng này vẫn quá khác biệt. Trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới của cả Chelsea, Manchester City lẫn Liverpool đều khá nhẹ nhàng, gần như chắc chắc cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League năm nay sẽ là cuộc đua giữa 3 ông lớn này.

Manchester United cầm chân đội đầu bảng Chelsea ngay trên Stamford Bridge: 5 điểm nhấn đáng chú ý - Ảnh 3
Nếu duy trì phong độ hiện tại, 3 đội bóng top đầu có lẽ sẽ không thay đổi

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Manchester United cầm chân đội đầu bảng Chelsea ngay trên Stamford Bridge: 5 điểm nhấn đáng chú ý tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!