Mạng xã hội có thể làm giảm chỉ số hạnh phúc ở thanh thiếu niên?

Đinh Mai
Đó là kết luận trong một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc Đại học Essex và UCL của Anh, đăng trên tạp chí BMC Public Health.

Hình ảnh có tính chất minh họa

Theo đó, việc sử dụng mạng xã hội tạo ra những ảnh hưởng khác nhau tới cảm giác hạnh phúc ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên.

Cụ thể, những bạn nữ trong độ tuổi dưới 10 có thể bị suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống trong giai đoạn phát triển sau này nếu dành thời gian cho mạng xã hội nhiều.

Đại diện nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Cara Brooker nói: “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy, điều quan trọng là phải theo dõi quá trình tương tác với mạng xã hội ở trẻ em, đặc biệt là các trẻ em gái ở giai đoạn mới tiếp cận, vì điều này có thể ảnh hưởng tới chất lượng sống của thời niên thiếu, thậm chí là suốt tuổi trưởng thành”.

Các nghiên cứu đã dựa trên dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu hộ gia đình Anh trong giai đoạn từ năm 2009-2015. Theo đó, có tổng cộng 9.859 trẻ trong nhóm 10-15 tuổi đã trả lời các câu hỏi về thời gian sử dụng mạng xã hội hằng ngày. Từ đó, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá chất lượng cuộc sống của các bạn nhỏ này dựa trên các câu hỏi rằng họ có hài lòng với nhiều vấn đề khác nhau không (ở trường và ở nhà).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các bạn trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang sử dụng mạng xã hội ngày một nhiều, trong đó, tỷ lệ nữ nhiều hơn nam. Ngay cả những ngày phải đi học, có tới một nửa số bạn nữ trong nhóm tuổi 13 truy cập mạng xã hội nhiều hơn 1 giờ đồng hồ/ngày, còn với các bạn nam, tỷ lệ này là 1/3. Ở nhóm 15 tuổi, 59% số bạn nữ sử dụng mạng xã hội và các bạn nam là 46%.

Điều đáng nói là nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ số hạnh phúc và các khía cạnh khác về sức khỏe, đời sống của những thiếu niên sử dụng mạng xã hội đã bị suy giảm ở khoảng thời gian phát triển sau đó của họ, trang Science Daily cho hay.

“Chúng tôi chưa tiến hành quan sát việc sử dụng mạng xã hội có liên quan cụ thể thế nào tới các trẻ em nam, hay các yếu tố khác, như chơi game chẳng hạn có làm giảm chỉ số hạnh phúc của trẻ về sau hay không”, Tiến sĩ Cara Brooker nói.

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Science Daily

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mạng xã hội có thể làm giảm chỉ số hạnh phúc ở thanh thiếu niên? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.