Mê mẩn với giọng hát "ngọt lịm" của nữ sinh trường báo qua "hit" tiếng Trung

Ngọc Hà
Với vẻ ngoài dễ thương, đầy tự tin cùng giọng hát "ngọt lịm" của mình, cô nữ sinh Thanh Hoa (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng khi cover ca khúc tiếng Trung.

Mặc dù Thanh Hoa mới chia sẻ clip bài hát cover "1 2 3 em yêu anh" bằng tiếng Trung lên mạng xã hội nhưng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và yêu mến.

Đặc biệt khi lắng nghe những ca khúc mà Thanh Hoa thể hiện, nhiều người còn đánh giá hay hơn cả bản gốc. Bởi giọng hát của Hoa rất ngọt ngào, trong trẻo, dễ "làm say lòng người".

Thanh Hoa sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền khoa Phát thanh - Truyền hình.

Với Hoa, cô rất vui vì clip của mình được nhiều người quan tâm. Việc ca hát Hoa chỉ muốn mang lại niềm vui cho mình và mọi người. Nữ sinh trường báo hoàn toàn chưa từng tham gia bất kì một cuộc thi âm nhạc nào cả.

Chia sẻ về khả năng hát bằng tiếng Trung, Thanh Hoa cho biết: "Mình vốn đã tiếp xúc với tiếng Trung từ rất lâu rồi, qua những bài hát hay và những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Còn việc chính thức theo học tiếng Trung để hoàn thiện các kỹ năng thì mình mới chỉ bắt đầu từ 6 tháng trước thôi".

Không chỉ được biết đến từ clip trên, cô nàng xinh đẹp này còn từng gây ấn tượng với bạn bè, đồng nghiệp bằng những clip vừa đàn Ukulele, vừa hát tiếng Trung nữa đó.

Thanh Hoa cho biết việc chơi đàn Ukulele cũng không cầu kì cả, lúc rảnh rỗi có thể lên mạng học cách bấm dây, chuyển hợp âm, luyện ngón...dần dần liền có thể chơi đàn ở mức cơ bản. Đến bây giờ, khi có đôi lúc cảm thấy buồn chán, Thanh Hoa có thể tự mình hát vang, tự mình đánh đàn, trong lòng luôn cảm thấy rất dễ chịu và tự do.

Nữ nhà báo tương lai hy vọng việc ca hát sẽ chắp cánh thêm cho ước mơ của mình sau này: "Ước mơ của mình sau này là trở thành một MC chuyện nghiệp. Ca hát đối với mình giống như một mảng màu sắc rực rỡ, giúp mình điều hòa cuộc sống hàng ngày, đồng thời cũng có ích cho việc "luyện giọng" nữa! Mình cảm thấy làm một người dẫn chương trình hay đi theo con đường âm nhạc thì đều phải trải qua khổ luyện cùng sự kiên trì. Cho nên mình đang dần học những kĩ năng cần thiết cho giấc mơ "cầm mic" sau này".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mê mẩn với giọng hát "ngọt lịm" của nữ sinh trường báo qua "hit" tiếng Trung tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.