Trong phần cài đặt mới của Facebook, hai tuỳ chọn “gợi ý chia sẻ tùy chỉnh” xuất hiện và được mặc định bật sẵn. Khi kích hoạt, ứng dụng có thể phân tích dữ liệu hình ảnh trong thư viện cá nhân, kể cả những ảnh chưa từng được tải lên.
Hệ thống có khả năng nhận diện khuôn mặt, ngày chụp, vật thể và bối cảnh trong ảnh để tạo album, gợi ý bài đăng, thậm chí ghép ảnh hoặc xử lý bằng AI. Điều này khiến cộng đồng công nghệ lo ngại Meta đang vượt quá ranh giới quyền riêng tư, bởi người dùng chưa hề nhận được thông báo xin phép.

Đại diện Meta giải thích rằng dữ liệu này chỉ được xử lý cục bộ, gợi ý chỉ hiển thị cho chủ tài khoản và không phục vụ quảng cáo. Tuy nhiên, lập luận này không đủ xoa dịu dư luận vì cách triển khai thiếu minh bạch, khiến người dùng cảm thấy bị xâm phạm.
Cách tắt tính năng Người dùng có thể chủ động kiểm soát bằng cách: - Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại. - Vào Cài đặt & Quyền riêng tư → Cài đặt → Gợi ý chia sẻ cuộn camera. - Tắt hai lựa chọn gồm: “Gợi ý chia sẻ tùy chỉnh từ thư viện ảnh của bạn” và “Nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi bạn đang duyệt Facebook”. |
Khi tắt, nút chuyển từ màu xanh sang xám, đảm bảo Facebook không còn quét và phân tích ảnh riêng tư để đưa ra gợi ý trong tương lai.

Theo thống kê của Google và nhiều tổ chức bảo mật, ứng dụng di động thường bị khai thác quyền truy cập ảnh và dữ liệu cá nhân nhiều nhất. Việc Facebook tự ý mở rộng quyền truy cập khiến người dùng đặt câu hỏi về tính minh bạch trong cách Meta vận hành nền tảng.
Giới chuyên gia cảnh báo, dù Meta khẳng định không dùng dữ liệu ảnh cho quảng cáo, nhưng người dùng vẫn nên thận trọng và thường xuyên kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng, tránh nguy cơ lộ thông tin cá nhân trong tương lai.