Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Dương Ngọc
Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12 và ngày 13/3, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng trong hình thái có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 13 - 21/3, khu vực Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời lạnh.  

Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ tại miền Bắc ở trong ngưỡng 18-24 độ C. Thời tiết ấm lên nhưng mưa phùn, sương mù tái diễn, độ ẩm cũng tăng cao khiến nồm ẩm quay trở lại.

Nguyên do miền Bắc có nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm trong tháng 3 được cho là vì không khí lạnh vẫn đang tiếp tục hoạt động với cường độ yêu và lệch Đông nên gây ra mưa nhỏ, mưa phùn. Trong thời điểm có mưa phùn, nồm ẩm, người dân nên đóng kín cửa, ngăn không cho không khí ẩm vào nhà.

Dự báo, trong thời kỳ từ nay đến 10/4, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5 - 15 mm, riêng một số nơi ở khu vực tây bắc Bắc bộ, trung và Nam Trung bộ thấp hơn từ 15 - 40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 1,5 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4; riêng khu vực Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.