Hội nghị tập trung tìm kiếm các giải pháp hiệu quả và bền vững nhằm giảm thiểu đuối nước – nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tại nhiều quốc gia.
Cam kết giảm 35% số ca tử vong do đuối nước vào năm 2035
Hội nghị do Liên đoàn Cứu hộ Quốc tế (ILS) và Liên đoàn Lặn và Cứu hộ Ai Cập phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Bloomberg Philanthropies. Đây là diễn đàn quan trọng để đánh giá tình hình đuối nước toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đề xuất các sáng kiến mới, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Tại phiên thảo luận chính, ông David Meddings – đại diện WHO – công bố dữ liệu từ Báo cáo Phòng chống đuối nước toàn cầu đầu tiên (2024), được xây dựng với sự tham gia của 139 quốc gia. Báo cáo cho biết mỗi năm có khoảng 300.000 người tử vong vì đuối nước, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ tư ở trẻ 1–4 tuổi và đứng thứ ba ở nhóm 5–14 tuổi.
Nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề, WHO đã thành lập Liên minh Toàn cầu về Phòng chống đuối nước – nền tảng hợp tác đa ngành đầu tiên trên thế giới. Liên minh đồng thời xây dựng Chiến lược Toàn cầu giai đoạn 2025–2035 với mục tiêu giảm 35% ca tử vong do đuối nước toàn cầu.
Bà Kelly Larson – Giám đốc Quỹ Bloomberg Philanthropies – khẳng định: “Chỉ khi các quốc gia, các lĩnh vực và cộng đồng hợp tác chặt chẽ, chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp bền vững. Hội nghị WCDP 2025 là bước tiến mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong phòng chống đuối nước”.
Bà cho biết Quỹ Bloomberg sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các chương trình phòng chống đuối nước, nhấn mạnh ưu tiên triển khai các can thiệp dựa trên bằng chứng, cải thiện năng lực địa phương và hỗ trợ thu thập dữ liệu.
Hội nghị tập trung thảo luận các nhóm nội dung lớn như: chiến lược phòng ngừa, đào tạo kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, cứu hộ hàng hải, ứng phó khẩn cấp, quản lý rủi ro thiên tai – môi trường, và ứng dụng công nghệ trong phòng chống đuối nước. Nhiều mô hình can thiệp hiệu quả từ các quốc gia được chia sẻ, trong đó Việt Nam là điểm sáng.
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao các mô hình của Việt Nam
Một trong những câu chuyện thành công được nhắc đến tại hội nghị là Chương trình phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.
Theo bà Đoàn Thu Huyền – Giám đốc quốc gia tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (CTFK), gần 7 năm triển khai chương trình đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần giảm trung bình 5–7% số trẻ tử vong do đuối nước mỗi năm.
Chương trình đã đào tạo miễn phí cho hơn 63.000 trẻ em biết bơi, đồng thời trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 80.000 trẻ. Nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng cho thấy tại các địa phương áp dụng biện pháp can thiệp, tỷ suất tử vong giảm 16% và tỷ lệ trẻ biết bơi tăng gấp ba lần (từ 14,7% lên hơn 32%).

Bà Vandana Shah – Phó Chủ tịch về tăng cường hệ thống y tế, Tổ chức CTFK/GHAI (Mỹ) – đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Việt Nam khi đưa phòng chống đuối nước vào nhiều chính sách, chương trình giáo dục và y tế: “Điều khiến tôi ấn tượng là sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo Việt Nam và các Bộ ngành, khi phòng chống đuối nước được tích hợp vào nhiều chính sách và chương trình. Đây là một phương pháp tiếp cận đa ngành với sự vào cuộc của nhiều cấp chính quyền”.
Chương trình dự kiến chuyển giao hoàn toàn cho Chính phủ Việt Nam vào năm 2026. Các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật nhằm duy trì hiệu quả và mở rộng mô hình.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết: "Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá từ các chương trình quốc tế và việc duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả bằng chính nội lực trong nước là điều hết sức quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đưa kỹ năng an toàn dưới nước vào các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa và truyền thông cộng đồng”.
Hướng tới hợp tác toàn cầu bền vững
Trong khuôn khổ hội nghị, một khóa tập huấn dành cho các nhà báo về phòng chống đuối nước được tổ chức với sự tham gia của hơn 20 phóng viên quốc tế, trong đó có Việt Nam. Bộ công cụ truyền thông về đuối nước được giới thiệu nhằm giúp báo chí đưa tin hiệu quả, chính xác và thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Truyền thông được đánh giá là yếu tố then chốt để lan tỏa kiến thức, nâng cao nhận thức về nguy cơ đuối nước và thúc đẩy hành động bảo vệ trẻ em. Các phóng viên tham dự có cơ hội trao đổi phương pháp kể chuyện, kỹ thuật truyền thông phù hợp với trẻ em và kỹ năng truyền tải khuyến nghị phòng ngừa đuối nước một cách dễ hiểu.
Hội nghị WCDP 2025 khép lại với nhiều cam kết mạnh mẽ từ các quốc gia và tổ chức tham gia. Những sáng kiến, công cụ, nghiên cứu và bài học kinh nghiệm. Trong đó có mô hình của Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân rộng trên quy mô toàn cầu.
Mục tiêu giảm 35% ca tử vong do đuối nước vào năm 2035 được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hợp tác liên ngành, liên quốc gia và sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đuối nước là vấn đề có thể phòng ngừa nếu được đầu tư đúng hướng, bền vững và bao gồm sự chủ động của từng gia đình, trường học và địa phương.
Hội nghị không chỉ là sự kiện chuyên môn, mà còn là thông điệp gửi tới toàn thế giới: Chung tay bảo vệ trẻ em hôm nay chính là bảo vệ tương lai.










