
Theo sắc lệnh, Bộ Giáo dục và Bộ Lao động sẽ phối hợp thúc đẩy việc đưa AI vào các khóa học cấp chứng chỉ cho học sinh trung học. Đồng thời, Nhà Trắng thành lập nhóm Công tác về Giáo dục AI để khuyến khích sử dụng AI trong lớp học và mở rộng quan hệ đối tác công - tư nhằm cung cấp tài nguyên cho các trường học.
"Đây là một việc lớn, bởi AI dường như chính là tương lai", ông Trump phát biểu tại lễ ký sắc lệnh ở Nhà Trắng.
Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ Giáo dục ưu tiên tài trợ các chương trình đào tạo giáo viên về AI, Quỹ Khoa học Quốc gia hỗ trợ nghiên cứu AI trong giáo dục, và Bộ Lao động mở rộng chương trình thực tập liên quan đến lĩnh vực này.
Trước Mỹ, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước châu Âu đã triển khai sớm giáo dục AI. Từ tháng 3/2024, Trung Quốc bắt đầu dạy AI ở bậc tiểu học và trung học với ít nhất 8 giờ học mỗi năm, bao gồm kiến thức về chatbot, đạo đức và ứng dụng cơ bản.
Tại Hàn Quốc, sách giáo khoa tích hợp AI đang được thí điểm ở khoảng 30% trường tiểu học. Bộ Giáo dục nước này đặt mục tiêu mở rộng áp dụng trên toàn quốc vào năm 2028, trừ các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục và đạo đức.
Việc tích hợp AI vào giáo dục phổ thông đang trở thành xu hướng toàn cầu, khi công nghệ này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống.