Nam sinh miền núi đạt hơn 28 điểm khối A và B, ước mơ giành giải Nobel

Đầu năm lớp 12, Đỗ Đình Lộc đã học xong chương trình môn Toán, Hóa, Sinh. Chàng trai này mơ ước giành giải Nobel về Y học.

Đỗ Đình Lộc, học sinh lớp 12A1, trường THPT Thanh Sơn, Phú Thọ, là một trong 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cao nhất cả nước ở hai khối A, B.

Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Đỗ Đình Lộc đều đạt trên 9 điểm. Cụ thể, môn Toán: 9,8; Vật lý: 9,25; Hóa học: 9,5; Sinh học: 9,5. Tổng điểm khối A, Lộc đạt 28,55; khối B 28,8.

Điểm thi THPT Quốc gia 2019 của Đỗ Đình Lộc

Đỗ Đình Lộc (xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn) sinh ra trong gia đình thuần nông, có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Năm lớp 9, Lộc đoạt huy chương đồng kỳ thi giải Toán trên mạng Internet cấp quốc gia. Lên lớp 10, nam sinh thi trượt trường THPT chuyên Hùng Vương. Chàng trai chia sẻ, đây là cú sốc đầu đời không thể quên.

Được sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, Lộc chọn ngôi trường miền núi THPT Thanh Sơn. 10X thường được bạn bè đặt biệt danh “siêu nhân” hay “người ngoài hành tinh”, bởi các thành tích cao của mình.

Ba năm phổ thông, Lộc đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Lớp 12, Lộc giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Trong các kỳ thi do Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức, Lộc xếp thủ khoa, á khoa của tỉnh.

Lộc chụp cùng GVCN của mình

Chàng trai có vóc dáng gầy gò ước mơ đoạt giải thưởng Nobel Y học danh giá. Từ THCS, Đình Lộc đã ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, nghiên cứu phương pháp điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, HIV... Chính vì vậy, bạn nộp hồ sơ vào chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, ĐH Y Hà Nội.

Lộc kể đã hoàn thành chương trình môn học cơ bản từ sớm. Phương pháp ôn thi của bạn từ lớp 12 là luyện đề qua các giai đoạn, được ghi chép trong 10 cuốn sổ. Thời gian rảnh rỗi, Lộc đọc sách tham khảo trên tình thần “rảnh lúc nào là học”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh miền núi đạt hơn 28 điểm khối A và B, ước mơ giành giải Nobel tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.