Nắng nóng sắp trở lại miền Bắc, có nơi trên 37 độ

Đinh Mai
Trong khoảng từ nay tới 24/5, các tỉnh miền Bắc gồm phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có thể sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ chiều qua (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, khu vực phía Tây Bắc Bộ, gồm các tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi, nhiệt độ tăng từ 2-4 độ C.

Tính đến 13 giờ chiều qua (21/5), nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc từ 31-34 độ C, một số nơi cao hơn như: Mường Tè (Lai Châu) 34,8 độ, Sông Mã (Sơn La) 35,2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 35,1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 36,4 độ, Nam Đông (Huế) 35,5 độ C…

Từ hôm nay (22/5), nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra tại khu vực từ Thanh Hoá tới Bình Định, nhiệt độ phổ biến vào khoảng 32-34 độ C.

Dự báo ngày mai (23/5), ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, thậm chí có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.

Riêng khu vực Hà Nội hôm nay (22/5), nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 - 32 độ C, ngày 23/5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32 - 34 độ C.

Song đợt nắng nóng này dự kiến diễn ra không lâu. Từ 24/5, miền Bắc sẽ đón khí lạnh kèm theo rãnh thấp nên sẽ có mưa rào bất chợt, nắng nóng sẽ chấm dứt và dịu dần, nhiệt độ giảm còn khoảng 29-31 độ C.

Khả Ngân (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng sắp trở lại miền Bắc, có nơi trên 37 độ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.