Ngày mai (11/3) là kỳ điều chỉnh tiếp theo của giá xăng dầu và theo dự báo, giá xăng chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" mà có thể tạo kỷ lục giá mới, tiến sát 30.000 đồng/lít. Theo dữ liệu của Bộ Công thương, tính đến ngày 8/3, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore là 133,8 USD một thùng, RON95 135,5 USD một thùng, tăng 18-20% so với đợt điều chỉnh trước đó. Đặc biệt, ngày 8/3, xăng RON92 chạm mốc 150 USD một thùng, cao nhất trong 14 năm qua.
Giá dầu thô và xăng thành phẩm liên tục tăng cao ảnh hưởng đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước và công tác tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Cũng theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành ngày 11/3, giá xăng dầu có thể tăng 5.000 - 8.000 đồng/lít tùy loại (tương đương tăng từ 27 - 44%) so với giá xăng dầu đầu năm 2022, làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm nay. Đây cũng sẽ là lần tăng giá thứ bảy liên tiếp và lần thứ sáu liên tục từ đầu năm. Giá xăng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay khi mỗi lít xăng là 26.830 đồng (với RON 95) và 26.070 (với E5 RON92).
Bộ Công thương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết năm 2022, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giảm 500 đồng đến 1.000 đồng so với mức kịch khung đang áp dụng. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng/lít; đối với dầu diezel là 1.000 đồng/lít; đối với dầu hỏa là 500 đồng/lít; đối với dầu mazut là 1.000 đồng/kg; đối với dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và đối với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.
Ở kỳ điều chỉnh trước, giá mỗi lít xăng E5 RON 92 là 26.070 đồng (tăng 540 đồng); RON 95 là 26.830 đồng (tăng 550 đồng). Dầu hoả là 19.970 đồng một lít, tăng 470 đồng. Dầu diesel là 21.310 đồng một lít, tăng 510 đồng. Dầu mazut là 18.460 đồng một kg, tăng 530 đồng.











