Nghệ An: Dự kiến đưa bài thi tổ hợp vào tuyển sinh lớp 10

Nguyễn Hà
Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Nghệ An đưa ra phương án thi tổ hợp tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An đây là một trong những quyết tâm đổi mới trong các kỳ thi, phù hợp với đổi mới dạy học, đánh giá học sinh trong thời gian qua và triển khai chương trình phổ thông mới.

Trước Nghệ An đã có một số địa phương chọn phương thức này để tuyển sinh vào lớp 10 như Hải Phòng, Ninh Bình... Ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ Văn và Toán sẽ xuất hiện thêm 1 bài thi tổ hợp dưới hình thức trắc nghiệm.

Đề thi tổ hợp vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2017 (ảnh minh họa).

Phương án của Sở GD&ĐT đưa ra, bài thi tổ hợp sẽ thi trong thời gian 90 phút, số lượng 50 câu gồm 3 môn thành phần: Ngoại ngữ (20 câu hỏi), 1 trong số các môn khoa học tự nhiên (15 câu hỏi), và 1 trong số các môn khoa học xã hội (15 câu hỏi). Ngoại trừ môn Ngoại ngữ, 2 môn thành phần còn lại của bài thi tổ hợp sẽ được chọn bằng hình thức bốc thăm, và công bố vào trung tuần tháng 4.

15 câu hỏi xã hội và 15 câu tự nhiên sẽ được bốc thăm chọn ra 3 môn trong số Vật lý, Hóa học, Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ. Đây là quyết định nhằm giảm áp lực thi cử cho thí sinh mà vẫn tránh tình trạng học tủ, học lệch.

Phương án này đã được UBND tỉnh Nghệ An thông qua. Triển khai cụ thể sẽ được Sở GD&ĐT nghiên cứu một cách khoa học, kịp thời để học sinh và giáo viên không lúng túng trong công tác giảng dạy và ôn luyện.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Dự kiến đưa bài thi tổ hợp vào tuyển sinh lớp 10 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.