Người dân Anh được khuyến cáo không dùng quạt trong nắng nóng đỉnh điểm

Mai Đinh
Người dân xứ sở sương mù vẫn đang phải chống trọi với đợt nắng nóng kỷ lục nhất trong năm. Ngày 26/7 theo giờ địa phương, nhiệt độ được dự báo tới 37 độ C, sắp chạm ngưỡng kỷ lục 38,5 độ C trước đó.

Quạt điện được khuyến cáo không nên sử dụng ở Anh khi nhiệt độ trên 35 độ C (Ảnh: Mirror)

Nắng nóng kỷ lục làm công ty đường sắt phía Nam nước Anh đã buộc phải hoãn và hủy hàng loạt chuyến tàu đến và đi từ ga London Waterloo – nhà ga trung tâm trên mạng lưới đường sắt quốc gia ở Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, nhiều loại hình dịch vụ cũng gặp phải khó khăn do thời tiết nắng nóng.

Ảnh minh họa (The Sun)

Trước diễn biến phức tạp của nắng nóng, tổ chức Sức khỏe Cộng đồng nước Anh (Public Health England - PHE) khuyên người dân không nên sử dụng quạt khi nhiệt độ không có dấu hiệu giảm.

Cơ quan nghiên cứu y khoa của Anh cũng chỉ rõ, trong điều kiện nhiệt độ từ 35 độ C, quạt điện chỉ có thể thổi ra không khí nóng trực tiếp vào người dùng, khiến họ cảm thấy nóng hơn và tệ nhất, quạt điện còn có thể dẫn đến mất nước.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tốt nhất chỉ nên dùng quạt điện khi nhiệt độ dưới 35 độ C, đặt quạt ở một khoảng cách nhất định, không nhắm trực tiếp vào cơ thể và phải uống nước thường xuyên.

Mai Đinh (Dịch)

Nguồn: The Sun

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người dân Anh được khuyến cáo không dùng quạt trong nắng nóng đỉnh điểm tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác