Từ ngày 15/9, hệ thống thông tin di động GSM, thường được gọi là mạng di động thế hệ thứ hai (2G), chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam.
Viettel cho biết toàn bộ khách hàng đã được chuyển sang hạ tầng 4G, 5G. VinaPhone cũng thông báo tắt sóng 2G từ ngày 15/9, trong khi MobiFone sẽ thực hiện vào ngày 16/9.
Đây là bước tiếp theo trong lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam được cơ quan quản lý đưa ra từ năm 2024, nhằm dành tài nguyên tần số cho các thế hệ mạng di động mới.
Trước đó, từ tháng 10/2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G. Tuy nhiên, một phần mạng 2G vẫn được duy trì để phục vụ các thiết bị 3G, 4G đời đầu chưa hỗ trợ VoLTE hoặc đáp ứng nhu cầu liên lạc tại một số khu vực như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.
Trong vài tháng qua, các nhà mạng cũng đã từng bước tắt hoàn toàn sóng 2G tại những khu vực đủ điều kiện. Các khối băng tần từng được sử dụng cho 2G, như băng tần 900 MHz, đã được đưa ra đấu giá, hướng tới sử dụng cho những thế hệ mạng di động tiếp theo như 5G, 6G.
Những điện thoại nào có thể bị ảnh hưởng?
Khi mạng 2G ngừng hoạt động, các thiết bị đời cũ chưa hỗ trợ VoLTE có thể không thực hiện được cuộc gọi thông thường.
VoLTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trên mạng 4G. Trước đây, một số điện thoại 4G chưa hỗ trợ VoLTE có thể chuyển về mạng 2G khi thực hiện cuộc gọi. Vì vậy, khi 2G được tắt, những thiết bị này có thể vẫn truy cập Internet nhưng không thể nghe gọi theo cách thông thường.
Đa số điện thoại đang lưu thông trên thị trường Việt Nam đã hỗ trợ các công nghệ mới. Theo thống kê của Viettel, số thuê bao sử dụng thiết bị chưa hỗ trợ VoLTE của nhà mạng giảm từ 9,3 triệu vào cuối năm 2025 xuống khoảng 750.000 tính đến ngày 15/9.
Viettel cho biết sẽ tiếp tục các chương trình hỗ trợ chuyển đổi đối với số khách hàng còn lại sau khi tắt trạm.
Người dùng smartphone cũng có thể thực hiện cuộc gọi thông qua các ứng dụng sử dụng Internet. Tuy nhiên, các nhà mạng khuyến nghị người dùng chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G, 5G và VoLTE để duy trì khả năng liên lạc.
Một số khu vực vẫn duy trì mạng 2G
Mạng 2G vẫn tiếp tục được duy trì tại một số khu vực đảo và nhà giàn DK phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ 2G tại những khu vực này sẽ không thể tiếp tục sử dụng khi trở về đất liền. Viettel khuyến nghị người dân chuẩn bị thiết bị hỗ trợ 4G, 5G khi vào bờ để tránh gián đoạn liên lạc.
Mạng 2G được thương mại hóa trên thế giới từ năm 1991 và có mặt tại Việt Nam năm 1993, khi MobiFone bắt đầu hoạt động.
Sau hơn ba thập kỷ, việc dừng 2G nhằm giải phóng và tái sử dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ di động mới, tạo thêm nguồn lực để phát triển 5G, 6G và nâng cao chất lượng vùng phủ.
Theo lộ trình, sau mạng 2G, mạng 3G dự kiến tiếp tục được dừng từ tháng 9/2028.










