Nhận định Liverpool vs Aston Villa
6 lần ra sân gần nhất, Liverpool đều ca khúc khải hoàn, trong đó ấn tượng nhất phải là chiến thắng 4-0 trước Arsenal. Hồi giữa tuần, đoàn quân do huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa đả bại AC Milan - những người đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Điều này là bằng chứng rõ nhất cho sức mạnh khủng khiếp của Lữ Đoàn Đỏ vào lúc này.
Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng đang có phong độ tương đối tốt dưới thời tân thuyền trưởng Steven Gerrard. Vòng đấu trước, họ đã đánh bại Leicester với tỷ số 2-1 khi tiếp đón Bầy Cáo tại Villa Park. Dẫu vậy, rất khó để kịch bản tương tự lặp lại khi mà so với Leicester, Liverpool là một đối thủ khó chơi hơn nhiều.
Thông tin xung quanh
Kể từ năm 1993 đến nay đã có tổng cộng 54 cuộc so tài giữa Liverpool và Aston Villa được diễn ra. Với vị thế của mình xuyên suốt chiều dài lịch sử kỷ nguyên Ngoại Hạng Anh, chẳng có gì bất ngờ khi The Kop thắng phần lớn trong số các trận đấu. Cụ thể, họ đả bại đối thủ 31 lần, chỉ bị cầm hòa 10 lần và thua 13 lần mà thôi.
Chiến thắng với tỷ số cách biệt nhất mà Liverpool từng tạo ra trước Aston Villa là 6-0, trận đấu này diễn ra vào ngày 14/2/2016 trong khuôn khổ vòng 26 Premier League mùa 2015/2016. Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng từng đả bại đối thủ với tỷ số 7-2 và trận đấu này diễn ra ngay đầu mùa giải 2020/21.
Lần gần nhất hai đội có dịp so tài với nhau là tại vòng 31 mùa giải năm ngoái. Trên sân nhà Anfield, The Kop đã hạ đối thủ với tỷ số 2-1. Hiện tại, tổng tỷ số đối đầu đang là 96-60 nghiêng về phía đại diện thành phố cảng nước Anh.
Tình hình lực lượng
Liverpool tiếp tục không có sự phục vụ của Harvey Elliott và Curtis Jones. Trong khi đó, Roberto Firmino và Diogo Jota chưa chắc đã có thể vào sân. Về phần Aston Villa, huấn luyện viên Steven Gerrard sẽ không thể sử dụng Leon Bailey cùng với Bertrand Traoré. Ngoài ra, khả năng thi đấu của Trézéguet và Jacob Ramsey vẫn còn bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến
Liverpool (4-3-3): Alisson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Sadio Mané, Divock Origi, Mohamed Salah
Aston Villa (4-3-3): Emiliano Martínez, Matthew Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ashley Young, Douglas Luiz, Marvelous Nakamba, John McGinn, Jacob Ramsey, Ollie Watkins, Emiliano Buendía