Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách "Under 30" Việt Nam

Minh Hồng
Trong danh sách "Under 30" do Forbes Việt Nam công bố, có 13 gương mặt là nữ, chiếm hơn 50% trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Hà Lệ Diễm, Đỗ Anh Thư,...

Giữa tháng 2 vừa qua, Forbes Việt Nam đã chính thức công bố danh sách “Under 30” gồm 25 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022 trong 4 lĩnh vực: kinh doanh và khởi nghiệp; hoạt động xã hội; khoa học giáo dục; sáng tạo nghệ thuật - giải trí và thể thao.

Danh sách năm nay có độ tuổi trung bình 28, các thành viên sinh từ năm 1992 trở lại đây. Đặc biệt, danh sách có sự cân bằng về giới tính với 13 gương mặt nữ, chiếm hơn 50%. Trong đó, có những cái tên như Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi - vận động viên điền kinh), Hà Lệ Diễm (30 tuổi - đạo diễn phim tài liệu), Trần Hoài Phương (29 tuổi - Quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp Wavemaker Partners), Chloe Uyên Trần (29 tuổi - nhà nghiên cứu vật liệu, TomTex), Nguyễn Huyền My (26 tuổi - đồng sáng lập và CEO SheCodes Vietnam)…

Họ chính là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ năng động tự tin, nhiều nội lực để xây dựng thế giới xung quanh ngày càng tốt đẹp hơn. Cùng tìm hiểu về những cô gái được Forbes Việt Nam vinh danh nhé!

Trần Hoài Phương, 29 tuổi, Quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp Wavemaker Partners

Trần Hoài Phương tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Đại học Lehigh (Mỹ), sau đó hoàn thành bằng thạc sĩ ngành Quản trị tại University College London (Anh). Năm 2016, trở về Việt Nam, Phương là một trong ba thành viên chủ chốt đầu tiên của VinaCapital Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm của VinaCapital, chính thức hoạt động từ năm 2018.

Hiện cô Trần Hoài Phương là trưởng bộ phận đầu tư của Wavemaker Partners – quỹ chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sâu (deep tech) ở giai đoạn khởi đầu. Riêng ở Việt Nam, Phương trực tiếp dẫn dắt các thương vụ đầu tư vào FoodMap, Dat Bike, MindX và Vigo Retail với tổng giá trị đầu tư khoảng 3,6 triệu USD. Hiện tại, định giá của bốn startup này khoảng 120 triệu USD.

Ngoài tham gia đầu tư, sếp nữ 9x còn quản lý 15 công ty trong tổng số 161 công ty có trong danh mục đầu tư của Wavemaker ở Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Singapore và châu Âu, với tổng định giá khoảng 5 tỷ USD.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Phạm Mỹ Linh, 27 tuổi – Đồng sáng lập/Giám đốc chiến lược Telio Việt Nam

Năm 2016, sau tốt nghiệp cử nhân Kinh tế học Đại học Birmingham (Anh), Mỹ Linh về nước gia nhập OnOnPay ở vị trí trưởng nhóm phân tích kinh doanh. Tại đây, cô góp phần phát triển hệ thống dịch vụ và ghi dấu ấn với việc gọi thành công 2,3 triệu USD vốn vào OnOnPay từ các quỹ quốc tế.

Tháng 11/2018, Mỹ Linh đồng sáng lập và là giám đốc chiến lược, triển khai các dự án quan trọng cho nền tảng thương mại điện tử B2B Telio. Linh đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng thành công hệ thống quản trị dữ liệu kinh doanh, tiến tới vận hành công ty dựa trên các nền tảng dữ liệu lớn, giúp Telio quản trị hệ thống theo thời gian thực, hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả nhờ đưa ra các quyết định kịp thời.

Tháng 11 năm ngoái, Telio gọi vốn thành công 22,5 triệu USD trong vòng Pre-Series B do VNG dẫn đầu.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Đỗ Anh Thư, 30 tuổi - Quản lý Marketing cấp cao toàn cầu YouTube

Trước khi giữ vai trò là Quản lý cấp cao phụ trách Marketing Tăng trưởng (Growth Marketing) cho YouTube ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu, Đỗ Anh Thư từng làm việc tại Boston Consulting Group, Google và phụ trách quản lý Marketing phát triển thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Ở thời điểm đó, cô là một trong hai thành viên đầu tiên ở thị trường Việt Nam của Google. Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chiếm tới khoảng 98% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, Thư nêu sáng kiến sử dụng đội ngũ shipper từ đối tác (KiotViet, Haravan) di chuyển khắp nơi, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Google My Business. Sáng kiến này sau đó đã được Google mở rộng ra các thị trường tương tự trên toàn cầu.

Cùng với đó, Anh Thư cũng là người khởi xướng chương trình Women Will, hợp tác với hiệp hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) để tổ chức các hội thảo đào tạo khoảng 400 nữ lãnh đạo doanh nghiệp số hóa doanh nghiệp và kinh doanh trực tuyến. Chương trình vẫn tiếp tục được mở rộng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ Google và đào tạo được hơn 40.000 nữ lãnh đạo tính tới hết năm 2021. 

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Chloe Uyên Trần, 29 tuổi - Nhà nghiên cứu vật liệu, TomTex

Uyên Trần sinh ra tại Đà Nẵng, sống và làm việc ở Mỹ được 10 năm. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành thiết kế thời trang tại Parsons The New School of Design, trường đại học chuyên về nghệ thuật và thiết kế lớn nhất tại New York, Mỹ.

Với nền tảng chuyên môn được đào tạo, cô đã thành công tìm ra phương pháp tận dụng các 'phế liệu' của ngành nông nghiệp bao gồm: vỏ tôm và bã cafe, để tạo thành loại vải da thuộc mới được đặt tên là TomTex.

Loại vải do cô tạo ra nhận các giải thưởng trong làng thời trang thế giới như LVMH Innovation Award (giải thưởng ủng hộ các sáng kiến và ý tưởng đổi mới), quán quân CFDA K11 Innovation dành cho tư duy thiết kế sáng tạo trong các hệ thống thời trang bền vững từ hiệp hội Thời trang Mỹ (CFDA)...

TômTex đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nhận đầu tư 1,7 triệu USD với trị giá công ty 10 triệu USD. 

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Nguyễn Huyền My, 26 tuổi - Đồng sáng lập và CEO SheCodes Vietnam

Nguyễn Huyền My tốt nghiệp cử nhân Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2018, cô gia nhập Viettel với vai trò nhân viên phát triển sản phẩm tại trung tâm Không gian mạng, đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp trên AI và Big Data. Hiện Huyền My là quản lý nhân tài tại trung tâm này.

Năm 2019, Huyền My tham gia sáng lập và điều hành SheCodes Vietnam, tổ chức ra đời thúc đẩy hoạt động truyền lửa cho phái nữ tự tin trong lĩnh vực công nghệ. Qua ba năm, SheCodes thu hút hơn 10 ngàn thành viên nữ tham gia các lớp học lập trình, hackathon (cuộc thi phát triển phần mềm), các sự kiện định hướng, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và mạng lưới quan hệ cho nữ giới. Chương trình truyền cảm hứng và động lực cho nữ giới kiên trì theo đuổi sự nghiệp nhờ công nghệ, thông qua công nghệ thu hẹp khoảng cách giới.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Lưu Thanh Huyền, 30 tuổi - Đồng sáng lập, VOCO Center và VOCF

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp cử nhân Thương mại đại học RMIT, Lưu Thanh Huyền gia nhập Unilever Vietnam. Năm 2020, Huyền gia nhập L’Oreal, hiện là giám đốc nhân sự phát triển năng lực và tổ chức tại L’Oréal Việt Nam.

Năm 2019, cô sáng lập và là trưởng ban cố vấn VOCF – Vietnam Online Career Fair – đơn vị tổ chức hội chợ hướng nghiệp và việc làm trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Đến cuối năm 2021, VOCF đã thực hiện bảy mùa hội chợ trực tuyến, thu hút hơn 44 ngàn sinh viên và 33 doanh nghiệp, đưa thông tin nghề nghiệp chính thống đến 9 triệu lượt người xem.

Năm 2020, Huyền tiếp tục sáng lập và điều hành VOCO (Vietnam Online Career Orientation Center) – trung tâm Hướng nghiệp Trực tuyến, kết nối doanh nghiệp và những người có kinh nghiệm đến sinh viên và học sinh trung học phổ thông. VOCO tổ chức các hội thảo, các lớp kỹ năng, lập thư viện record, mở chương trình đào tạo hướng nghiệp từ doanh nghiệp hoặc kết nối 1–1. Đến cuối 2021, VOCO đạt mốc ba ngàn gói thành viên đăng ký với hơn 100 hội thảo trực tuyến thu hút hơn 10 ngàn người tham dự; kênh TikTok với 100 ngàn người theo dõi và hơn 20 triệu lượt xem. Chương trình hướng nghiệp giúp giới trẻ kỹ năng gia nhập thị trường lao động bằng các hoạt động cộng đồng mang tính kết nối cao, được vận hành tiếp nối bởi các sinh viên tình nguyện.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Ngô Thùy Anh, 28 tuổi - Sáng lập và điều hành HASU

Sinh năm 1994, Ngô Thùy Anh thuộc thế hệ những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và quyết tâm biến ý tưởng thành hành động. Sau khi tốt nghiệp MBA (Mỹ) năm 2017 với tấm bằng loại giỏi, Thùy Anh chọn hành trình về Việt Nam khởi nghiệp xã hội với khát khao cống hiến, mong làm được điều gì đó để đất nước phát triển hơn, để chất lượng cuộc sống của những người yếu thế được cải thiện, nâng cao. Và 3 start-up do Thùy Anh sáng lập, điều hành đã lần lượt ra đời.

Bao gồm:

Aligo Kids – nền tảng dạy kỹ năng mềm về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Aligo Media tiếp tục sứ mệnh với những sản phẩm tạo tác động tích cực cho xã hội như: phim hoạt hình về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; giáo dục hành vi xử lý rác thải; sách giáo khoa điện tử; công nghệ kết nối gia đình…

Hasu app – giải pháp công nghệ giúp người trên 50 tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe, rèn luyện, học tập, giải trí, giao lưu kết nối để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Nguyễn Thị Oanh, 26 tuổi - Vận động viên điền kinh

Nguyễn Thị Oanh, biệt danh Black Angel (Thiên Thần Đen), là võ sĩ chuyên nghiệp quyền anh, hiện là đương kim vô địch quyền anh hạng ruồi nhẹ (mini-flyweight) giữ đai vô địch tổ chức Quyền anh Thế giới (WBO).

Tháng 10/2021, cô trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu vô địch chuyên nghiệp thế giới sau khi vượt qua đối thủ mạnh Tada Etsuko tại Hàn Quốc. 

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Hoàng Lệ Quyên, 30 tuổi - Ca sĩ

Ca sỹ Hoàng Quyên (tên thật là Hoàng Lệ Quyên) được yêu mến với danh hiệu á quân cuộc thi Việt Nam Idol năm 2012, Hoàng Quyên bắt đầu bước vào con đường sáng tác nhạc từ năm 2019. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nữ trung trầm (alto-mezzo) đẹp, được xét vào hàng quý hiếm, cùng kỹ thuật thanh nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Hà Lệ Diễm, 30 tuổi - Đạo diễn phim tài liệu

Hà Lệ Diễm là người dân tộc Tày, tốt nghiệp khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, sau đó học làm phim tài liệu tại trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD.

Năm 2021, bộ phim tài liệu đầu tay "Những đứa trẻ trong sương" đã giúp Hà Lệ Diễm đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" ở hạng mục "Tranh giải quốc tế" tại Liên hoan Phim tài liệu quốc tế IDFA.

Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi - Nghệ sĩ ý niệm

Nguyễn Phương Linh hay còn gọi là Flinh là nghệ sĩ trình diễn nổi bật trong lứa nghệ sĩ thị giác đương đại trẻ nhất hiện nay ở Việt Nam.

Cô từng trình diễn tại sự kiện Kỷ niệm Nhà Sàn 20+ (2018, Hà Nội); NIPAF International Performance Festival 2018 (Nhật Bản); Asia Live Performance!Vietnam 2018 (Ba Lan, Đức); triển lãm “Polyphony:Southeast Asia” 2019 (Trung Quốc); Performance Plus 2019 – MoTplus (TP.HCM); Festival “Nổ Cái Bùm” (2020, Huế); Blue Project – Tháng thực hành nghệ thuật MAP, Heritage Space (2020, Hà Nội); Wuwei Performance Series 2020 (Singapore). 

Giám tuyển Trần Lương nhận xét tác phẩm của Flinh thể hiện sự nữ tính Á Đông và sự tự tin trong đối thoại, khám phá và khẳng định vai trò của nữ giới trong xã hội toàn cầu hóa và tiến trình dân chủ mạnh mẽ.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Bùi Lê Nhật Tiên, 27 tuổi - Nhà sản xuất phim

Nhật Tiên là nhà sản xuất phim có nhiều tiềm năng ở Việt Nam. Cô bước chân vào con đường sản xuất phim khi còn là sinh viên ngành quản trị kinh doanh đại học Hutech TP.HCM.

Cô tham gia sản xuất nhiều phim ngắn, clip ca nhạc cho ca sĩ và video quảng cáo. Năm 2014, Tiên là trợ lý sản xuất cho dự án phim điện ảnh Siêu nhân X. Năm 2018, Tiên là nhà sản xuất cho phim Ròm, bộ phim của đạo diễn Trần Thanh Huy đã thắng giải New Currents của liên hoan phim Busan lần thứ 24 (2019) và giải thưởng Phim đầu tay xuất sắc nhất tại liên hoan phim Fantasia (2020). Ròm mang về 63 tỉ đồng phòng vé và phát hành ở thị trường bên ngoài Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan.

Năm 2019, Nhật Tiên là nhà sản xuất của phim điện ảnh Đêm tối rực rỡ đã ra mắt tại liên hoan phim quốc tế Santa Fe, New Mexico (Mỹ) ngày 11/2/2022. Năm 2021, cô đồng thành lập công ty Genesi Creative và đang gọi vốn đầu tư vòng thứ hai cho dự án Tick It mà cô là nhà sản xuất chính. Tick It đã đoạt được giải thưởng CJ Entertainment Award tại hội chợ dự án châu Á vào tháng 10/2020.

Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhìn lại những gương mặt nữ giới nổi bật trong danh sách "Under 30" Việt Nam tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Học sinh thi vẽ tranh "Hà Nội trong em"

Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) tổ chức Cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh các trường tiểu học, chào mừng 62 năm Ngày thành lập quận và hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Gặp mặt “Trạng nguyên nhí” ở xứ Đông

Mới đây, Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, Bảng Vàng ghi danh lần thứ IV và thi tại chỗ Bảng Vàng ghi danh năm học 2023-2024 đã diễn ra tại tỉnh Hải Dương.