Những bạn trẻ có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2016

Vũ Hồng Loan
Trần Nguyễn Khánh Vy, Trần Mỹ Linh, hay chàng trai xứ Thanh Phạm Minh Hòa... đều là những bạn trẻ vô cùng tài năng và nghị lực được dư luận quan tâm nhiều nhất trong năm 2016.

Nữ sinh nói 7 thứ tiếng

Nữ sinh Trần Nguyễn Khánh Vy, cựu học sinh lớp 12, Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) từng được cư dân mạng biết đến và "phát sốt" với clip nhại 7 thứ tiếng với cách phát âm, ngữ điệu, cùng những ngôn ngữ cơ thể uyển chuyển hệt như người bản xứ.

Những ngoại ngữ Khánh Vy thể hiện trong clip gồm: tiếng Thái; tiếng Trung; tiếng Hàn; tiếng Anh; tiếng Ý và tiếng Việt. Clip được quay tại Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An. Sau đó, clip được đưa lên mạng và được hàng ngàn lượt người chia sẻ.

Cô nữ sinh Nghệ An này còn gây bất ngờ khi xuất hiện trong một chương trình talkshow về IELTS trên truyền hình khi không chỉ thể hiện khả năng ngôn ngữ mà còn đọc rap tiếng Anh khá hay. 9X này cũng từng là một trong những gương mặt được đề cử cho giải Ấn tượng VTV 2016 (VTV Awards) ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm.

Xinh đẹp và đầy tự tin, nữ sinh nhại 7 thứ tiếng Trần Khánh Vy (sinh năm 1998, Nghệ An) hiện đang theo học tại Học viện Ngoại giao.

Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trần Mỹ Linh, sinh viên ĐH Khoa học, xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội là cô gái tặng hoa Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay khi ông bước chân xuống sân bay Nội Bài trong chuyến thăm Việt Nam. Ngay sau khi những hình ảnh cô gái 21 tuổi chào đón Tổng thống Mỹ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, Mỹ Linh là nhân vật khiến nhiều người tò mò về danh tính.

Không phải ngẫu nhiên Mỹ Linh được chọn là người đại diện cho Việt Nam gửi lời chào tới Tổng thống Mỹ. Trước đó, Mỹ Linh là một sinh viên xuất sắc cả về thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bạn ấy từng đạt giải Khuyến khích Kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn quốc, đoạt giải Đại sứ Tài năng VNU 2015 và tham gia tích cực các hoạt động của trường, lớp. Đặc biệt, khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh được nhận xét là rất chuẩn, đúng ngữ điệu và không khác gì người nước ngoài.

Tác giả bài luận gây xôn xao giới học thuật

Nguyễn Tiến Thành – cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là nhân vật được giới học thuật quan tâm ngay sau khi bài luận phân tích bức bích họa "The School of Athens" của bạn được tờ The Atlantic đăng tải.

Bài luận này là tác phẩm đạt giải Nhất Cuộc thi Writing Prize do tờ The Atlantic tổ chức thường niên và được đánh giá cao về cả hình thức thể hiện lẫn quan điểm. Được biết, cuộc thi này thu hút hơn 2.000 học sinh từ 44 quốc gia trên thế giới tham dự và hội đồng giám khảo gồm 20 giáo sư chuyên về viết luận và lịch sử nghệ thuật cùng ban giám khảo tới từ College Board và The Atlantic.

Nguyễn Tiến Thành vốn là học sinh chuyên Toán cấp 2, lên cấp 3 em chọn chuyên Anh. Thời điểm bài luận được đăng tải, bạn cũng vừa nhận được học bổng từ 7 đại học danh tiếng ở Mỹ, gồm: Duke, Johns Hopkins, Amherst, Colgate, Carleton, Macalester và Dickinson. 

Thành tích học tập của nam sinh này cũng vô cùng đáng nể: giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11, TOEFL 112/120 điểm vào giữa năm lớp 10, SAT 2380/2400 và SAT 2 đạt điểm tuyệt đối môn Toán và Lý (800/800).

Chàng trai bán hàng rong, dạy học miễn phí

Chàng trai xứ Thanh Phạm Minh Hòa là nhân vật được nhiều người săn đón trong những ngày cuối tháng 11 ngay sau khi bài viết về bạn được đăng tải.

Xuất thân từ gia đình nhà nông, Hòa lên Hà Nội bán hàng rong cùng bố mẹ từ nhỏ. Học hết phổ thông, Hòa cũng không học qua một trường đại học, cao đẳng nào. Nhưng hiện bạn là người sáng lập và điều hành một tổ chức tình nguyện viên quốc tế, giúp cho hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam được học tiếng Anh miễn phí từ chính những người bản xứ.

Những lớp học tiếng Anh miễn phí do Hòa thành lập có cơ sở ở Hà Nội và đang mở rộng sang các tỉnh thành khác. Các tình nguyện viên quốc tế tới từ các trường đại học, các tổ chức trên khắp thế giới được Hòa đón nhận và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, trong đó có dạy tiếng Anh miễn phí ở Việt Nam.

Với mạng lưới quan hệ của mình với các trường đại học cộng với những giá trị mà em mang lại cho cộng đồng, Hòa được một số trường đại học nước ngoài đồng ý cấp học bổng, tuy nhiên em chưa thực sự hứng thú với những lời đề nghị này, vì vẫn còn rất nhiều trăn trở và nhiệt huyết với công việc hiện tại.

Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh

Phan Đăng Nhật Minh được đặt biệt danh là "cậu bé Google" cách đây 2 năm khi em tham gia chương trình truyền hình "Chinh phục". Những gì nam sinh người Quảng Trị thể hiện trong mùa thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm nay càng minh chứng cho điều này.

Nhật Minh liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trước đó. Nam sinh còn khiến khán giả vô cùng thán phục trước khả năng trả lời rất nhanh ngay sau khi đọc câu hỏi xong.

Giáo viên chủ nhiệm của Nhật Minh cho biết bạn là một học sinh giỏi đều các môn tự nhiên và xã hội, đặc biệt là 2 môn Toán và Hóa. Chàng trai này cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán của tỉnh.

Sở hữu thành tích học tập đáng nể nhưng theo Nhật Minh chia sẻ, bạn dành rất ít thời gian học bài sau giờ học trên lớp. Thời gian rảnh rỗi em nghe nhạc, đọc sách khoa học và lên mạng tìm hiểu kiến thức xã hội.

Đưa cầu truyền hình của "Đường lên đỉnh Olympia" về Trường THPT Hải Lăng là ước mơ từ nhỏ của bạn ấy. Ở cuộc thi tháng III quý I chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa được phát ngày 13/11, Phan Đăng Nhật Minh tiếp tục mang về vòng nguyệt quế và sẽ góp mặt ở cuộc thi quý tới đây.

Kết thúc cuộc thi, Phan Đăng Nhật Minh không chỉ giành vòng nguyệt quế mà còn có được số điểm bằng đúng kỷ lục đã có của chương trình Đường lên đỉnh Olympia suốt 17 năm qua.

Châu Thanh Vũ – Chủ nhân học bổng Tiến sĩ 5 năm của ĐH Harvard

Học bổng mà Châu Thanh Vũ nhận được từ trường Harvard trị giá 79.000 USD/năm, bao gồm học phí, ăn ở, y tế và tiêu vặt.

Tuy nhiên, ngôi trường mơ ước của bao người này vẫn chưa phải là lựa chọn cuối cùng của Vũ, bởi ngoài Harvard, anh chàng còn nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần tại 7 trường được xếp hạng cao nhất về môn kinh tế của Mỹ, gồm Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ĐH Princeton, ĐH Stanford, ĐH Chicago, ĐH Yale, ĐH Columbia và ĐH Minnesota.

Trong đó, MIT được đánh giá là trường có khoa kinh tế tốt nhất của Mỹ và thế giới. Nơi đây đã đào tạo ra nhiều nhà kinh tế nổi tiếng, trong đó có Ben Bernanke, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Mario Draghi, thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, và nhiều nhà kinh tế đoạt giải Nobel.

Năm lớp 11, một bước ngoặt mở ra khi chàng trai này được tổ chức United World College (UWC) (tạm dịch là Trường Liên kết Thế Giới) của Việt Nam trao học bổng toàn phần để theo học hai năm cuối phổ thông ở Mỹ. Đây là một ngôi trường rất đặc biệt, chỉ có tất cả 200 học sinh nhưng đến từ hơn 80 quốc gia. Chủ tịch danh dự của UWC là cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, và chủ tịch đương nhiệm là nữ hoàng Jordan.

Trong số rất nhiều bạn trẻ Việt Nam nhận được các suất học bổng giá trị của các trường đại học uy tín trên thế giới, có lẽ Châu Thanh Vũ là một trong số những du học sinh nổi bật nhất và xứng đáng với danh hiệu "chàng trai học bổng".

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những bạn trẻ có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2016 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.