Những sai lầm của pama khi cho trẻ dùng thuốc

Nguyễn Như Quỳnh
Thời điểm giao mùa trẻ dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, không phải pama nào cũng cho con dùng thuốc đúng cách, thậm chí còn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khiến trẻ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

1. Tiếp tục cho trẻ uống thêm liều khi bị nôn ra

Tiến sĩ Wendy Sinnathamby, chuyên gia về khoa nhi và chuyên gia tư vấn tại Trung tâm trẻ em Raffles cho biết: luôn có nguy cơ bị quá liều nếu bạn làm việc này. "Nếu trẻ nôn ra chỉ một ít hoặc nôn sau khi dùng thuốc 10 phút, không nên cho uống thêm vì có thể gây quá liều."

Nếu nghi ngờ về liều lượng thuốc khi trẻ nôn ra trước thời gian 10 phút sau khi uống thì tốt nhất là dừng lại.

Thay vào đó hãy nghe lời khuyên của Tiến sĩ Sinnathamby:  Đừng đặt viên thuốc ở phía trước và giữa lưỡi, những khu vực cảm nhận của vị giác. Dùng ống dẫn và đặt thuốc gần phía sau lưỡi. Hoặc có thể đưa thuốc vào phần sau của nướu răng và bên trong má. Điều này cho phép thuốc chảy xuống cổ họng một cách dễ dàng.

Phải làm gì khi bé không mở miệng? Theo Dawn Lim- bác sĩ nhi khoa tư vấn tại Kinder Clinic thuộc Trung tâm Y tế Paragon: Hãy bóp nhẹ mũi, sau đó nhanh chóng đưa ống dẫn thuốc vào miệng bé.

Không nên cho trẻ uống thêm liều trừ khi có khuyến cáo của bác sĩ.

2. Ngừng cho uống kháng sinh khi trẻ bắt đầu khỏe hơn

Nhiều người thắc mắc, tại sao cứ bắt trẻ uống thêm khi chúng đã khỏe rồi? Điều này hoàn toàn sai.

"Các triệu chứng nhiễm trùng có thể tái phát hoặc xấu đi một vài ngày sau khi bạn ngừng kháng sinh. Bởi thời gian này, vi khuẩn có thể đã phát triển sức đề kháng với loại kháng sinh ban đầu, và trẻ lại phải uống những thuốc mạnh hơn" ?(theo Tiến sĩ Sinnathamby).

Việc cần làm là  đảm bảo rằng các bạn ý hoàn thành toàn bộ liệu trình, uống hết đến giọt thuốc cuối cùng. Nếu trẻ ghét mùi vị, hãy thử trộn với mật ong, mứt hoặc sữa chua. Nhưng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi pha trộn chúng với đồ ăn.

Dùng hết liệu trình kháng sinh mới có thể đảm bảo dứt bệnh cho trẻ.

3. Cho trẻ uống thuốc của anh chị lớn vì có cùng triệu chứng

Tiến sĩ Sinnathamby nói rằng liều lượng được kê toa cho con lớn có thể quá cao đối với đứa nhỏ. "Với trẻ sơ sinh, điều quan trọng là phải có liều lượng chính xác, tùy theo trọng lượng cơ thể của chúng. Vì vậy, nếu bé chỉ cần 1,5ml nhưng bạn cho uống 3ml, vậy là đã gấp đôi liều rồi,” Tiến sĩ Lim cảnh báo.

Pama nên: Đưa trẻ đến bác sĩ để chẩn đoán và điều trị. Tiến sĩ Sinnathamby nói: Nếu tự dùng thuốc, bạn có thể bỏ sót những căn bệnh nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, trẻ nhỏ - đặc biệt là trẻ dưới 18 tháng tuổi - thường có các triệu chứng không rõ ràng khi chúng bị ốm. Trong nhóm tuổi này, các triệu chứng thông thường như sốt và nôn có thể báo hiệu bất cứ điều gì từ một nhiễm trùng đơn giản đến nhiễm trùng đường tiểu, viêm dạ dày ruột hoặc các tình trạng nghiêm trọng hơn như viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết (máu nhiễm độc).

Nếu dùng thuốc của trẻ lớn cho chúng, hãy chú ý đến các dấu hiệu quá liều thuốc như buồn nôn, nôn mửa, co rút dạ dày, tiêu chảy, chóng mặt, co giật, buồn ngủ, khó thở hoặc ảo giác. Mỗi đứa trẻ phản ứng khác nhau, tùy thuộc vào thời gian và lượng thuốc uống. Vậy nên hãy thực sự cẩn trọng.

Không nên chỉ dựa vào triệu chứng thông thường để tự ý cho trẻ uống thuốc.

Theo GiadinhVietNam/Theo Youngparents.com/Ảnh: 123rf.com

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những sai lầm của pama khi cho trẻ dùng thuốc tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Góc nhìn chuyên gia: Niềng răng có ảnh hưởng đến việc học?

Niềng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện sức khỏe và thẩm mỹ răng miệng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn lo lắng, liệu việc niềng răng có ảnh hưởng đến học tập không? Cùng MedDental khám phá lợi ích của niềng răng đối với việc học và cách hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn để hành trình chỉnh nha trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả.

6 lợi ích của chỉnh nha sớm cho trẻ em

Sự phát triển toàn diện của con trẻ không chỉ đến từ chế độ học tập hay dinh dưỡng, mà còn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất như một hàm răng đều, một nụ cười tự tin. Hệ thống nha khoa MedDental tin rằng chỉnh nha sớm là món quà sức khỏe quý giá mà cha mẹ có thể trao tặng cho con ngay từ những năm đầu đời.

Nguy cơ tổn thương răng miệng từ những thói quen tưởng vô hại

Dùng răng mở nắp chai, cắn móng tay hay nhai đầu bút tưởng chừng là những thói quen vô hại ở lứa tuổi học đường. Thế nhưng, theo cảnh báo từ bác sĩ MedDental, những hành động này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe răng miệng của trẻ nhỏ.