Những trải nghiệm thú vị cho tình yêu biển, đảo

Nguyễn Hà
“Cùng nhau nhặt rác trên bãi biển, cùng hát vang bài nơi đảo xa, cùng lắp ráp mô hình biển, đảo… Một chuyến trải nghiệm thực tế thật thú vị”, bạn Thái Thị Châu Minh (THCS Văn Lang,quận 1) chia sẻ về chuyến đi biển Cần Giờ cuối tuần qua.

Chuyến đi trải nghiệm thực tế tại biển Cần Giờ là một phần quan trọng trong dự án “Tiếng gọi từ biển” của thầy Hoàng Long Trọng, tổ trưởng bộ môn ngữ văn Trường THCS Văn Lang, TP.HCM. Dự án đã nhận được sự đồng hành của học sinh trường THPT Cần Thạnh, Cần Giờ và trường quốc tế Canada.

Học sinh Trường THCS Văn Lang hăng hái tham gia nhặt rác làm sạch biển Cần Giờ.

Tham gia chuyến đi thực tế, các bạn học sinh của ba trường đã được tham gia nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như nhặt rác xung quanh bãi biển Cần Giờ, thiết kế mô hình biển đảo, vẽ tranh về biển và cuối cùng tặng sách cho thư viện ước mơ. Dù trời nắng nhưng mọi người đều hào hứng tham gia.

Bạn Hoàng Đức Phúc, học sinh lớp 10 Trường quốc tế Canada, cho biết tham gia hoạt động này mình thấy vô cùng ý nghĩa và có ích cho môi trường. Qua dự án, mình thấy  bản thân mình cần phải có ý thức bảo vệ biển. Bên cạnh đó, mình còn học được kỹ năng đoàn kết, làm việc nhóm, thiết lập kế hoạch cho bản thân.

Trong khi đó, bạn Tăng Tịnh Nghi, học sinh Trường THCS Văn Lang, quận 1 chia sẻ mình cảm thấy háo hức khi được tham gia vào dự án “Tiếng gọi từ biển” và thích thú khi được trải nghiệm thực tế tại biển Cần Giờ. Dù trời nắng nhưng mình và các bạn đều cảm thấy vui khi cùng nhau nhặt rác, hát bài nơi đảo xa, lập mô hình biển đảo. Qua buổi hôm nay, mình nhận thấy mọi người không nên xả rác bữa bãi và nên bảo vệ môi trường biển trong sạch.

Chia sẻ về dự án của mình, thầy Trọng cho biết đây là dự án đã được thầy ấp ủ cách đây một năm. Với việc thực hiện dự án này, thầy mong học trò sẽ trả lời rõ hai câu hỏi. Thứ nhất, hiện nay môi trường biển đang bị ô nhiễm như thế nào và làm gì để giải quyết vấn đề trên. Và thứ hai, học sinh nghĩ gì về chủ quyền biển đảo. Thông qua dự án này, học sinh sẽ học được rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo… Qua dự án này, thầy mong học trò sẽ biết bảo vệ môi trường biển và có những việc làm, hành động cụ thể thiết thực hơn đối với vấn đề chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Học sinh Trường Văn Lang lắp ráp mô hình biển, đảo.

Là người luôn đồng hành cùng dự án, cô Vũ Thị Phương Chi, Hiệu trưởng nhà trường cho hay đây là hoạt động rất ý nghĩa. “Thông qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay, các em sẽ lĩnh hội nhiều kiến thức từ các bộ môn ngữ văn, lịch sử, địa lý. Nhưng quan trọng việc trải nghiệm thực tế này sẽ khiến các em học hỏi được các kỹ năng trong cuộc sống. Thông qua những việc làm rất cụ thể ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng các em sẽ biết yêu biển hơn, yêu quê hương đất nước hơn” - cô Chi chia sẻ

Các bạn trường Quốc tế Canada chăm chú vẽ tranh về biển...

... và háo hức khi bức tranh hoàn thành.

Các bạn nhỏ còn có cơ hội cùng nhau tặng sách cho thư viện ước mơ của huyện Cần Giờ.

Theo PLO

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những trải nghiệm thú vị cho tình yêu biển, đảo tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.