Những triệu chứng khi trẻ sơ sinh bị viêm phổi

Ngọc Nguyễn
Viêm phổi là bệnh hô hấp nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Nhiều trường hợp trẻ nhập viện muộn, gây nguy hiểm tính mạng do cha mẹ không nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh.

Viêm phổi là bệnh truyền nhiễm tấn công trực tiếp vào phổi, gây viêm. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là vi khuẩn Streptococcus (phế cầu khuẩn). Theo thống kê, viêm phổi có thể gây nguy hiểm tính mạng cho 10-20% người mắc, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người già.

Nguyên nhân viêm phổi ở trẻ sơ sinh

  • Lây qua đường không khí và tiếp xúc gần: Vi khuẩn, virus trong giọt bắn hoặc dịch nhầy từ người bệnh có thể lây lan nhanh, đặc biệt trong môi trường tiếp xúc gần. Với trẻ sơ sinh, nguy cơ cao hơn do vi khuẩn từ người thân truyền sang qua các hành động như hôn, thơm hoặc nói sát miệng trẻ.

  • Nhiễm khuẩn trong lúc sinh: Thời gian vỡ ối kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ. Trẻ sinh mổ cũng dễ bị viêm phổi hơn vì không trải qua áp lực ép nước ối ra khỏi đường hô hấp như trẻ sinh thường.

  • Điều kiện chăm sóc không đảm bảo vệ sinh: Trẻ dễ tiếp xúc với mầm bệnh qua đồ vật không sạch hoặc môi trường xung quanh.

  • Yếu tố thời tiết: Không khí lạnh khiến hệ miễn dịch của trẻ yếu đi, tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công.

  • Biểu hiện khi trẻ sơ sinh bị viêm phổi

  • Viêm phổi sớm: Xuất hiện trong 3 ngày đầu sau sinh, có thể do hít phải nước ối nhiễm khuẩn hoặc vi khuẩn từ đường sinh dục của mẹ.

  • Viêm phổi muộn: Xuất hiện sau 3 ngày tuổi, thường do nhiễm trùng bệnh viện hoặc nhiễm khuẩn qua đường máu.

  • Các triệu chứng thường gặp:

    • Ho kéo dài, ho từng cơn: Trẻ có thể ho kèm rút cổ, đỏ mặt, thở khò khè, chảy nước mắt khi ho.
    • Thở nhanh, gấp: Quan sát thấy cánh mũi phập phồng, xương sườn co rút, hõm lồng ngực kèm đau ngực.
    • Sốt, bú kém, nôn trớ: Trẻ thường sốt cao hoặc kéo dài, quấy khóc, bỏ bú. Tình trạng tím tái mặt và môi có thể xảy ra do thiếu oxy.
    • Lưu ý quan trọng

Viêm phổi là bệnh nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, cần được phát hiện sớm để giảm nguy cơ biến chứng. Khi trẻ có triệu chứng bất thường như ho, sốt, bú kém, cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay để kiểm tra và điều trị kịp thời. Trẻ sơ sinh bị viêm phổi thường phải nhập viện để theo dõi và điều trị theo phác đồ phù hợp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Những triệu chứng khi trẻ sơ sinh bị viêm phổi tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Các loại thảo dược giúp phục hồi sức khỏe sau Tết

Sau dịp Tết, việc ăn uống nhiều dầu mỡ có thể gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe. Một số loại thảo dược như atisô, diệp hạ châu, nhân trần cùng các loại trái cây như đu đủ có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

4 nguyên tắc "vàng" giúp bạn phòng viêm phổi mùa lạnh

Thời tiết chuyển lạnh là điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh dễ phát triển ở đường hô hấp, trong đó có viêm phổi. Những trường hợp bệnh nhân cao tuổi, trẻ nhỏ, viêm phổi thường có xu hướng tiến triển nghiêm trọng hơn.

Khi kháng sinh bị vô hiệu hóa

Sự ra đời của thuốc kháng sinh là bước ngoặt lớn của y học. Kháng sinh giúp chúng ta chống lại vi khuẩn, làm chúng không thể tiếp tục gây bệnh.

"Đọc vị" viêm tai giữa

Nếu một ngày bạn chợt cảm thấy tai mình đau nhói, có dịch tai chảy ra, hoặc cảm giác tai ọc ọc như có nước ở bên trong, khả năng nghe giảm hẳn… thì xin chia buồn, rất có thể căn bệnh viêm tai giữa đã “ghé thăm” bạn rồi đấy!