Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 ngày 18/8, công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước.
Trong đó, quy định về cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước nêu rõ những trường hợp được miễn, giảm lệ phí cũng như cách thức thực hiện thủ tục.
Ai được miễn lệ phí?
Theo quy định, việc cấp thẻ căn cước và cấp đổi thẻ do thay đổi thông tin vì sắp xếp đơn vị hành chính được miễn lệ phí.
Ngoài ra, từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến cũng được miễn lệ phí.
Với những trường hợp không thuộc diện miễn, mức lệ phí thông thường là 50.000 đồng/thẻ khi cấp đổi và 70.000 đồng/thẻ khi cấp lại.
Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2026, mức thu được giảm 50% theo Thông tư 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Như vậy, trong thời gian này, người không thuộc diện miễn chỉ phải nộp 25.000 đồng khi cấp đổi và 35.000 đồng khi cấp lại thẻ căn cước.
Khi nào phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước?
Công dân phải đổi thẻ căn cước khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.
Việc cấp đổi còn được thực hiện trong các trường hợp thay đổi, cải chính thông tin cá nhân; thay đổi nhân dạng; bổ sung ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại hoặc chuyển đổi giới tính; có sai sót trên thẻ hoặc xác lập lại số định danh cá nhân.
Người dân cũng có thể đề nghị cấp đổi khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.
Trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng không còn sử dụng được hoặc công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam, thẻ căn cước sẽ được cấp lại theo quy định.
Làm lại thẻ căn cước mất bao lâu?
Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID tùy từng trường hợp.
Ở cấp tỉnh, hồ sơ có thể được tiếp nhận tại cơ quan quản lý căn cước hoặc Bộ phận Một cửa cấp tỉnh trong cả nước, không phụ thuộc nơi cư trú nếu địa phương đã triển khai.
Thời gian giải quyết thông thường không quá 7 ngày làm việc. Riêng trường hợp cấp lại thẻ do bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc.
Khi cấp đổi thẻ do thông tin thay đổi vì sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan chức năng có thể sử dụng lại ảnh khuôn mặt, vân tay và mống mắt đã thu nhận ở lần cấp gần nhất, thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại các dữ liệu sinh trắc học này.
Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính tại địa chỉ mong muốn.
Như vậy, mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phụ thuộc vào từng trường hợp và thời điểm thực hiện. Người đáp ứng đủ điều kiện trên VNeID và làm thủ tục trực tuyến trong thời gian áp dụng chính sách có thể được miễn hoàn toàn lệ phí; các trường hợp khác vẫn được giảm 50% đến hết năm 2026.









