Những việc phải làm ngay sau khi bị mưa ướt

Nguyễn Thị Đức
Nếu bạn vừa đi ra ngoài về bị mưa ướt, thêm vào đó là gió lớn rít liên hồi khiến toàn thân ớn lạnh... Nếu không muốn bị cảm cúm, trúng gió hoặc đau đầu thì hãy nhanh chóng áp dụng những cách sau.

Tắm sạch và lau khô người

Trong nước mưa không chỉ có nước mà còn có một lượng lớn các yếu tố gây bệnh bất lợi cho sức khoẻ như vi khuẩn và bụi bẩn. Hơn nữa khi đi trong mưa thường phải đối mặt với những cơn gió mạnh nên nước mưa thường rất lạnh. Như vậy, sự kết hợp của lạnh và vi khuẩn có hại rất dễ khiến bạn bị cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi, viêm họng, sổ mũi...

Vì thế, ngay sau khi đi mưa về nhà, các bạn cần tắm sạch với nước ấm và lau khô người ngay.

Bởi vậy việc đầu tiên bạn cần làm đó là đi tắm, tốt nhất là tắm với nước ấm và gội sạch đầu. Sau đó dùng khăn bông lau khô người và dùng máy sấy để sấy khô tóc. Đừng để cơ thể bị ngấm thêm nước qua lỗ chân lông, vì như vậy là bạn đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào trong cơ thể. 

Ủ ấm cơ thể

Bị ngấm nước mưa vào người có nghĩa là bạn đã bị nhiễm lạnh qua da, việc cần làm tiếp theo đó là làm mọi cách để ủ ấm cho cơ thể của mình, làm tăng sức đề kháng của mình. Việc ủ ấm này không phải là bạn mặc thật nhiều quần áo hay ngồi bên quạt sưởi mà là ăn hoặc uống món gì đó để giúp người ấm từ bên trong. Việc này sẽ giúp bạn ngăn cản vi khuẩn phát triển gây nên bệnh.

Trà gừng giúp làm ấm cơ thể nhanh chóng.

Bạn có thể uống trà gừng với mật ong, ăn cháo nóng, uống trà ấm... Hãy nhớ rằng đây không phải là thời điểm để bạn có thể uống nước lạnh hoặc ăn các món "giải khát". Bởi như vậy chẳng khác nào bạn đang làm hại chính mình cả.

Phải làm gì khi bị cảm lạnh?

Bị cảm lạnh có nghĩa là bạn bị choáng váng, lạnh, run, đổ mồ, nhức đầu, sổ mũi, đắng miệng... Khi phát hiện mình có những dấu hiệu này thì bạn nên điều trị ngay nếu không sẽ gặp phải những biến chứng đầy rắc rối. Bạn có thể nhờ cha mẹ hoặc anh chị đánh cảm, xông hơi theo phương pháp truyền thống hoặc ăn một bát cháo nóng...

Tập thể dục cũng là cách bảo vệ sức khoẻ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Khi bạn đã áp dụng các bài thuốc này mà vẫn cảm thấy cảm lạnh không có dấu hiệu bị đẩy lùi thì bạn phải đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị dứt điểm. Khi nhận thấy mình nói líu nhíu, thở chậm bất thường, da lạnh tái, mất phối hợp vận động, mệt mỏi, ngủ lịm, rét run khi đang sốt cao… phải thông báo ngay với người thân để nhập viện điều trị - vì bạn đã bị cảm nặng mất rồi.

Trong mùa mưa bão này, khi đi ra ngoài bạn hãy luôn nhớ mao áo mưa, ô dù theo mình để đề phong chúng có thể ập tới bất kỳ lúc nào nhé. Một việc chúng ta cần làm nữa để bảo vệ sức khoẻ đó là ăn uống khoa học, đủ chất và tăng cường các hoạt động thể chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Các cậu đừng quên nhé!

Huỳnh Hoa

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những việc phải làm ngay sau khi bị mưa ướt tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Khuyến cáo dịch bệnh gia tăng dịp cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh

'Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan' - Đây là khuyến cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề.