Những ý tưởng độc đáo trong học trường khiến bạn muốn ở lại cả ngày

Nguyễn Hà
Với những ý tưởng thiết kế độc đáo như lắp cầu trượt di chuyển từ tầng 2 xuống sảnh lớn hoặc đặt phép toán cơ bản ở mỗi bậc cầu thang...đã khiến nhiều bạn học sinh chẳng muốn rời trường học về nhà.

Thước đo độ khổng lồ đặt ở cửa ra vào lớp học là giáo cụ trực quan tuyệt vời nhất của giáo viên toán học.

Trường đại học kỹ thuật Munich (Đức) đã thiết kế cầu trượt từ tầng 2 xuống sảnh lớn

Chiếc giá trưng bày ở trường được thiết kế giống với bảng tuần hoàn hóa học. Vậy là mỗi lần các bạn thăm quan là một lần được ôn lại những yếu tố trong bảng tuần hoàn rồi đó!

Trường mẫu giáo ở Nhật Bản thiết kế không gian mở cho học sinh vừa học trong bóng mát, khi trời mưa các em có thể thỏa thích chơi cùng nước.

Lớp học nấu ăn có lắp gương trên trần giúp những học sinh ngồi cuối lớp vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cách làm của giáo viên.

Bàn ăn hiển thị các nguyên tố khiến học sinh không thể quên kiến thức cơ bản của môn hóa học.

Chiếc đồng hồ có cấu tạo đặc biệt này là cách giáo viên đưa toán học vào thực tế.

Nhằm giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ công thức toán học đơn giản, nhiều trường dán công thức vào bậc cầu thang. Tùy theo từng cấp học mà những công thức được lựa chọn khác nhau.

Một lớp học không có cửa sổ được nhà trường bố trí giấy dán trần mô tả bầu trời tạo cảm giác không gian thoáng đãng, dễ chịu hơn cho giáo viên và học sinh.

Ngọc Hà (Theo Borepanda)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những ý tưởng độc đáo trong học trường khiến bạn muốn ở lại cả ngày tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.