Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc

Minh Hồng
Căn bệnh khiến cô gái trẻ không thể khôi phục lại trạng thái bình thường và có thể phải ăn thức ăn lỏng để duy trì sự sống của mình trong tương lai.

18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đang háo hức chọn trường, chọn ngành học thì cô bạn Tiểu Linh sống tại Hàng Châu, Trung Quốc phải chiến đấu trên giường bệnh. Ba tháng trước, khi đang ngồi học trong lớp thì Tiểu Linh bị đau bụng và hôn mê, sau đó được giáo viên đưa tới bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh ung thư dạ dày, tế bào ung thư đã di căn và phải cắt đi một nửa dạ dày.

Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc  - Ảnh 1
Tiểu Linh mắc bệnh hiểm nghèo khi còn rất trẻ.

Mặc dù ca mổ thành công nhưng chức năng dạ dày của Tiểu Linh không thể khôi phục lại trạng thái bình thường, chức năng tiêu hóa của cô bạn bị ảnh hưởng, có thể phải ăn thức ăn lỏng để duy trì sự sống của mình trong tương lai. 

Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn tới căn bệnh hiểm nghèo của Tiểu Linh bắt nguồn từ thói quen ăn uống, đặc biệt do món dưa muối đặc sản của quê hương Tiểu Linh. Dưa muối bao gồm rau được ngâm với muối, dấm, ớt và để lâu ngày sẽ có vị chua và cay. Từ nhỏ Tiểu Linh đã thích ăn loại rau ngâm này, ngoài ra, bố mẹ bận rộn công việc không có thời gian nấu nướng, cô thường nấu một nồi cháo rồi ăn kèm với dưa chua. 

Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc  - Ảnh 2
Ăn dưa muối trong thời gian dài được cho là nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày của Tiểu Linh

Bác sĩ giải thích rằng muối dùng để ngâm chua được chuyển hóa thành nitrit trong quá trình ngâm, ban đầu không độc, nhưng nó đi vào dạ dày của con người để tổng hợp nitrosamine gây ung thư. Người lớn thường ăn một lượng nhỏ cũng không có vấn đề gì, cơ thể con người có thể chuyển hóa được, nhưng Tiểu Linh ăn từ nhỏ, chức năng dạ dày của trẻ còn chưa trưởng thành, niêm mạc dạ dày bị kích thích liên tục, nên mới gây ung thư dạ dày.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nhắc nhở cô bạn có hai món ăn khác cũng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày là thịt xông khói và các món chiên. Theo đó, trong quá trình chế biến, đốt củi sẽ giải phóng các chất gây ung thư như benzopyrene xâm nhập vào thịt, những người ăn thịt hun khói thường xuyên có khả năng bị ung thư dạ dày tăng theo cấp số nhân.

Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc  - Ảnh 3
Thịt hun khói

Còn với thực phẩm chiên, rán như khoai tây rán, gà rán, bánh rán… chiên, rán nhiều lần với dầu sẽ sinh ra chất gây ung thư như hydrocacbon thơm đa vòng. Hơn nữa, đồ chiên rán chứa quá nhiều dầu mỡ, nhiều dầu mỡ, khó tiêu sẽ dễ tăng gánh nặng cho dạ dày, người bị dạ dày nên ăn ít.

Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc  - Ảnh 4
Hay đồ chiên rán được coi là những món ăn gây ung thư dạ dày

Ngoài ra, muốn dạ dày phát triển khỏe mạnh, bạn cũng phải có những thói quen ăn uống tốt:

1. Ăn ba bữa một ngày đúng giờ và có chế độ ăn uống cân bằng.

2. Cố gắng ăn thức ăn tự nấu và ăn ít đồ ăn gọi mua bên ngoài.

3. Không nằm ngay sau bữa ăn.

4. Nhai và nuốt từ từ khi ăn, không ăn quá nhanh.

5. Bỏ ăn sau 8 giờ tối.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh 18 tuổi phải cắt một nửa dạ dày, nguyên nhân từ một món ăn quen thuộc tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Khuyến cáo dịch bệnh gia tăng dịp cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh

'Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan' - Đây là khuyến cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề.