Ơn giời thời tiết Việt Nam đang dễ chịu, nắng nóng ở Nhật Bản và Anh làm nhiều người chết

Ngọc Hà
Nắng nóng ở Nhật Bản đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, còn ở Anh ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lên tới 33 độ C.

Nhiệt độ ở Anh liên tục ghi nhận mức kỷ lục

Người Anh được khuyến cáo không nên ra ngoài trời từ 11 giờ trưa đến 3 giời chiều, bởi nhiệt độ lúc này có thể lên tới 35 độ C.

Ngày hôm qua (24/7), nước Anh  đã có lúc nhiệt độ trong nhà lên tới 33,3 độ C và nhiệt ngoài trời chạm 40 độ C , mức nhiệt cao nhất trong năm.

Cả nước Anh như rơi vào "khủng hoảng", mức nhiệt độ quá cao so với bình thường ở quốc gia này khiến mọi hoạt động bị ngưng trệ. Ở mức nhiệt 31 độ C, bệnh nhân ồ ạt nhập viện, quan chức nước này lo ngại đường ray tàu hỏa hay những con đường sẽ bị tan chảy nếu mức nhiệt đạt 35 độ C.

Thời tiết nắng nóng và khô kéo dài nhiều ngày, người dân nước này tìm đến những bãi biển ở Califonia để giải nhiệt.

Nhiều hoạt động cộng đồng đã bị hủy bởi "thời tiết khắc nghiệt", thậm chí là những ca phẫu thuật không nguy cấp đều bị rời lại khi bác sĩ và bệnh nhân không chịu được mức nhiệt này.

Thảm cỏ tại công viên Greenwich (Luân-Đôn, Anh) đã ngả vàng vì thời nắng gắt.

Ngay cả hoa hướng dương cũng "từ chối" ánh mặt trời.

Người dân nước Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đi bộ dưới ánh nắng mặt trời.

Cảnh nứt nẻ trên trên hồ trữ nước March Haigh ở Anh Quốc.

Nhiều bãi cỏ đã tự động bốc cháy.

Hồ chứa nước Burrator đã có sự khác biệt rõ rệt khi phải “oằn mình” dưới cái nắng khắc nghiệt.

Hiện tượng Sóng nhiệt cực đoan chính là nguyên dân gây ra mức nhiệt tăng nhanh bất thường ở Anh. Nhiều người cho rằng nó cũng có liên quan đến "Quái vật phương Đông" từng càn quét nước Anh, mang tuyết và nhiệt độ giảm thấp cách đây 4 tháng.

Nắng nóng ở Nhật Bản khiến 65 người thiệt mạng

Nắng nóng kinh hoàng cùng độ ẩm cao tạo ra sự ngột ngạt, khó thở với người dân Nhật Bản. Vì thế mà đã có 65 người thiệt mạng, 22.000 người nhập viện vì thời tiết khắc nghiệt.

Nhiều trẻ em và người già ở quốc gia này chịu tác động lớn từ thời tiết khắc nghiệt, một học sinh tiểu học đã thiệt mạng khi học ở ngoài trời.

Mức nhiệt ở thủ đô Tokyo có lúc lên tới 40 độ C.

Tỉnh Gifu miền Trung Nhật bản đã đo được nhiệt độ 41,5 độ C (Ảnh AP).

Người dân Tokyo đã phải đặt một viên đá lớn trên đường phố để làm dịu đi cảm giác nóng bức. (Ảnh AP)

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ơn giời thời tiết Việt Nam đang dễ chịu, nắng nóng ở Nhật Bản và Anh làm nhiều người chết tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Hiến kế đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn

Tại diễn đàn "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới", các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, đổi mới phương xây dựng tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên

Tại Diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn XIII, các đại biểu đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thiết lập bộ tiêu chí an toàn AI cho học sinh

Tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, diễn đàn thảo luận số 2 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" đã diễn ra sôi nổi. Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu sắc và đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thiết thực hướng đến đối tượng thanh thiếu nhi.

Tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên trong thời đại số

Tại diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến góp phần xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời đại mới vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.