Ôn lại kiến thức lớp 1, bạn còn nhớ cách giải câu đố "Đây là quả gì?" trong sách giáo khoa không

Minh Hồng
Hồi lớp 1 mà trả lời được câu đố này thì bạn cũng thông minh lắm đấy nhé!

Dạo gần đây có một xu hướng khá hot trên MXH được dân tình hưởng ứng nhiệt tình đó là thách đố nhau loạt câu hỏi hack não để tìm ra ai là người thông minh và nhạy bén nhất. Vậy là những câu đố từ các chương trình truyền hình như Vua Tiếng Việt, Nhanh Như Chớp hay Đường lên đỉnh Olympia,... được lấy làm tư liệu, trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Sau loạt chương trình, gần đây cả câu đố trong sách giáo khoa tiếng Việt cũng được đào lại nhằm tìm ra câu hỏi: "Ai thông minh hơn học sinh lớp 1?". Nghe tới sách giáo khoa lớp 1 chắc nhiều người sẽ cười khẩy bởi kiến thức Tiểu học đơn giản thế mà cũng thách đố. 

Ôn lại kiến thức lớp 1 chút, bạn còn nhớ cách giải câu đố

Song câu đố này không hỏi bạn ở hiện tại mà khi bạn còn học lớp 1 cơ, liệu bạn còn nhớ đáp án câu hỏi "Đây là quả gì?" kèm lời giải thích: "Da cóc mà bọc bột lọc. Bột lọc mà bọc hòn than" không?
Cá là hồi đó bạn cũng phải vò đầu bứt tai, tìm mãi không ra đáp án đúng không? Xin trả lời đây chính là quả nhãn.

Nếu bạn chưa hiểu vì sao lại có đáp án này thì hãy quan sát cấu trúc của quả nhãn nhé. Chúng có 3 phần tượng trưng cho da cóc (vỏ) - bột lọc (ruột bên trong) - hòn than (hạt). Phiên âm Hán Việt của quả nhãn là "long nhãn" (nghĩa là "mắt rồng" vì có hạt đen bóng). 

Nguồn gốc của quả nhãn là từ miền Nam Trung Quốc, đây là loại cây cận nhiệt đới lâu năm thuộc họ Bồ hòn. Ở Việt Nam, nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon và từng là loại quả để dâng lên tiến vua đấy.
Quả nhãn có hương vị ngon ngọt, có thể dễ dàng chế biến thành các loại món ăn hay đồ uống đa dạng, không những ngon miệng mà còn bổ dưỡng đối với sức khỏe.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).