Pep Guardiola nhận xét về học trò cưng: De Bruyne là độc nhất vô nhị

Việt Nguyễn
HLV của Manchester City từng khẳng định, De Bruyne là độc nhất vô nhị. Quả thật là như vậy, ở thể trạng tốt nhất, không ai hay hơn được anh ở vị trí tiền vệ.

Còn nhớ ở trận đấu với Chelsea trên sân Etihad, Kevin De Bruyne đã có một pha bóng vô cùng xuất sắc và đem lại chiến thắng cho Manchester City. Cụ thể, phút thứ 70 của trận đấu, từ một tình huống lấy bóng và phản công từ giữa sân, De Bruyne có bóng và tiến thẳng về phía trung lộ bên phía Chelsea. Kante đã cố tình phạm lỗi để ngăn chặn tiền vệ MC nhưng không thành. Thiago Silva thì ở phía trước che chắn và Matteo Kovacic ở bên hông thì đang tiếp cận. Trái bóng cũng cận chân và không hề dễ dàng gì để tung ra cú dứt điểm. Vậy mà Bruyne vẫn có thể ghi bàn.

Bàn thắng này đã khẳng định đẳng cấp của Kevin De Bruyne một lần nữa. Anh vượt qua tiền vệ đánh chặn tốt hàng đầu thế giới là Kante, thoát khỏi sức ép từ Silva và Kovacic, tung ra được cú sút ở tư thế cực khó đánh bại thủ thành Chelsea.

"Phẩm chất của De Bruyne đã tạo ra sự khác biệt", Thomas Tuchel thừa nhận sau trận thua. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola cũng có nhận xét về cậu học trò của mình: "Cậu ấy ở đây với tôi từ những ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau giành được mọi thứ, bắt đầu từ những chiến thắng. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để cậu ấy xuất sắc hơn nữa. De Bruyne là một cầu thủ có đẳng cấp thế giới nhưng lại vô cùng khiêm tốn, quả thật không dễ để tìm một người như thế".

Cách đây 3 tuần, Pep từng miêu tả: "De Bruyne là độc nhất". Với thể trạng và phong độ tốt nhất, nhận xét này là vô cùng chính xác. HLV MC cảm thấy vô cùng may mắn khi được sở hữu một ngôi sao lớn như vậy trọng đội hình. Mùa giải năm nay cũng khá khó khăn với cá nhân De Bruyne khi anh phải nhịn đau để thi đấu cho ĐT Bỉ. Anh cũng bị tụt xuống vị trí thứ 4 trong ưu tiên chọn đội trưởng của MC và còn dương tính với COVID-19. Rất nhiều thời điểm người hâm mộ bóng đá cảm giác suất đá chính của tiền vệ người Bỉ còn bị đe doa.

Nhưng sau tất cả khó khăn kể trên, Kevin De Bruyne đã vượt qua và khẳng định với người xem khả năng của mình qua màn trình diễn tuyệt vời ở trận đấu với Chelsea. Siêu phẩm của De Bruyne một lần nữa cho thấy anh đang trở lại MC với phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Pep Guardiola nhận xét về học trò cưng: De Bruyne là độc nhất vô nhị tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác