Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm thông báo trường Tiểu học Tây Mỗ 3 không tiếp nhận thêm học sinh

PV
Ngày 27/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Nam Từ Liêm đã có thông báo số 548 liên quan đến việc hàng trăm phụ huynh "có ý kiến" về việc xin học cho con tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Thông báo nêu rõ, hiện Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đã có 30 lớp với 1.090 học sinh (21 học sinh đã chuyển đi). Nhà trường hiện tại không tiếp nhận thêm học sinh vào trường do cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện chất lượng giáo dục. Như vậy, toàn bộ 523 đơn đăng ký vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đều không được giải quyết.

Tuy nhiên, các trường Tiểu học khác trên địa bàn sẽ tiếp nhận số học sinh này nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên chỉ có 385 đơn đăng ký chuyển trường theo hướng dẫn của thông báo 539 mà Phòng GD&ĐT đưa ra ngày 23/8.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 không tiếp nhận thêm học sinh do cơ sở vật chất không đảm bảo.
Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 không tiếp nhận thêm học sinh do cơ sở vật chất không đảm bảo.

Kết quả, Trường Tiểu học Đại Mỗ 3 (phường Đại Mỗ) đồng ý tiếp nhận 75/75 học sinh từ Trường Tiểu học Lý Nam Đế, 38/38 học sinh từ Trường Tiểu học Đại Mỗ và 139/174 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ hoặc Đại Mỗ. Còn 35 đơn đăng ký được tiếp nhận nếu có đủ hồ sơ cư trú tại phường Đại Mỗ.

Trường Tiểu học Tây Mỗ đồng ý tiếp nhận 17/17 học sinh từ Trường Tiểu học Lý Nam Đế, 19/19 học sinh từ Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 và 62/62 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ. Như vậy trong số hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế có nguyện vọng chuyển trường ban đầu, hiện chỉ có 92 học sinh đăng ký sang trường Đại Mỗ 3 và Tây Mỗ. 

Trước đó, ngày 20/5, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc thành lập các trường công lập: mầm non Tây Mỗ 3, tiểu học Tây Mỗ 3, tiểu học Đại Mỗ 3 và THCS Tây Mỗ 3. Trong kế hoạch thành lập trường ghi rõ, các trường Mầm non Tây Mỗ A, Tây Mỗ B, Tiểu học Tây Mỗ, Lý Nam Đế, Đại Mỗ, Nguyễn Quý Đức, THCS Tây Mỗ "tổ chức tuyên truyền về việc thành lập trường và phương án tuyển sinh theo quy định".

Phụ huynh phát biểu trong cuộc đối thoại với UBND quận Nam Từ Liêm ngày 23/8.
Phụ huynh phát biểu trong cuộc đối thoại với UBND quận Nam Từ Liêm ngày 23/8.

Theo đề án thành lập trường Tiểu học Tây Mỗ 3, năm học 2024-2025 (ban hành ngày 25/5), quy mô Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 dự kiến có 30 lớp với 1.382 học sinh. Trong đó, khối 1 có 11 lớp và 484 học sinh. Khối 2-3-4 mỗi khối 5 lớp với số học sinh lần lượt là 200, 191 và 221. Khối 5 có 4 lớp 186 học sinh.

Đối tượng học sinh được tiếp nhận là "tách học sinh từ khối 2 đến khối 5 năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế". Những học sinh này thuộc các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và tòa nhà chưa phân tổ trong nội khu đô thị.

Tối 24/8, nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lý Nam Đế đồng loạt nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm. Theo đó, giáo viên gửi công văn của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc tiếp nhận đơn xin chuyển trường vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Nội dung công văn chia 523 đơn đăng ký vào trường Tây Mỗ 3 thành hai nhóm đối tượng cùng các hướng giải quyết nguyện vọng.

Với nhóm 230 học sinh đang học tại trường Tiểu học Lý Nam Đế, nếu có nguyện vọng chuyển về trường Tiểu học Tây Mỗ hoặc Trường Tiểu học Đại Mỗ 3 (phường Đại Mỗ) thì nộp đơn tại trường xin đến từ 14h ngày 25/8 đến 12h ngày 26/8; nhóm 293 học sinh còn lại, nếu có nguyện vọng vào các trường Lý Nam Đế, Tây Mỗ, Đại Mỗ 3 thì nộp đơn tại trường xin đến vào khung thời gian tương tự như trên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm thông báo trường Tiểu học Tây Mỗ 3 không tiếp nhận thêm học sinh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quý giá - bản Di chúc lịch sử, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Nhớ mùa thu độc lập

Ngày 2/9/1945 đã trở thành cột mốc huy hoàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.