Quảng Nam: Học sinh tăng đột biến, trường lớp quá tải

Nguyễn Hà
Đô thị hóa, công nhân tập trung về làm việc khiến học sinh tăng đột biến, đẩy các trường đến tình trạng thiếu phòng học nghiêm trọng.

Đó là thực trạng đáng báo động xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay, đặc biệt ở thị xã Điện Bàn. Nơi đây đang xảy ra tình trạng thiếu phòng học nghiêm trọng khi số lượng học sinh (HS) tiểu học và THCS tăng đột biến. Sự việc khiến ngành giáo dục Quảng Nam đau đầu bởi đây là hiện tượng chưa từng có.

Tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Nam) hiện có 15 phòng học nhưng có tới 21 lớp với gần 800 HS. Không còn cách hóa giải nào khác, trường này đành phải lấy một số phòng chức năng như phòng dành cho giáo viên, phòng âm nhạc, mỹ thuật… để tận dụng bố trí cho các lớp học.

Chỉ tay về khu phòng học đang xây ở phía đối diện, thầy Lưu Cúc (hiệu trưởng nhà trường) băn khoăn cho biết mặc dù đã đầu tư cho xây thêm bốn phòng nhưng vẫn không đủ so với số HS tăng quá nhanh. Hơn nữa, hiện tại bốn phòng trên vẫn đang trong quá trình xây dựng nên chưa sử dụng được khiến các lớp đều quá tải.

Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân dùng cả phòng họp và phòng âm nhạc để làm lớp học. 

Theo thầy Cúc, trong năm học trước chỉ có 19 lớp với 15 phòng học nhưng năm nay đã tăng lên 21 lớp với gần 800 HS. Quy chuẩn những năm trước, mỗi lớp chỉ 35 em nhưng vì lượng HS tăng, tất cả khối lớp đều trong tình trạng tăng số HS, có khối lớp tới 40 em/lớp mới đảm bảo việc học mỗi ngày hai buổi.

“Nếu đưa thêm bốn phòng học kia vào thì cũng chưa đủ, vẫn thiếu hai phòng nữa. Nhưng chỉ lo được năm nay, sang năm mà HS tăng lên nữa thì cũng không biết phòng đâu mà học. Lý do HS tăng lên nhiều như vậy là trong những năm gần đây, người dân từ nhiều nơi khác tập trung về các khu công nghiệp trên địa bàn để sinh sống dẫn đến tỉ lệ sinh tăng cao” - thầy Cúc nói.

Không chỉ cấp tiểu học, một số trường cấp II trên địa bàn cũng thiếu phòng học nghiêm trọng. Nếu năm ngoái Trường THCS Võ Như Hưng có 30 lớp với 1.119 HS thì năm nay đã tăng lên 33 lớp với 1.300 HS. Trung bình mỗi lớp khoảng 40 HS mặc dù đã tận dụng tất cả phòng chức năng.

“Mới đây trường đã xây thêm sáu phòng và tận dụng các phòng chức năng nhưng vẫn thiếu bốn phòng học. Nhà trường đã làm tờ trình lên các cấp xin xây thêm phòng học để đảm bảo việc học của HS trong trường” - cô Trần Thị Thanh Vân (hiệu trưởng nhà trường) cho biết.

Thầy Nguyễn Tấn Ngọc (Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Điện Bàn) cho biết những năm qua dân số cơ học tăng rất lớn. Chính quyền đã cố gắng tạo điều kiện cho công nhân đến làm việc, sinh sống, tạo điều kiện để con em họ được học tập đầy đủ.

“Hiện tượng HS tăng cơ học nói trên dẫn đến thiếu phòng học. Phòng đã tham mưu xây dựng một lượng lớn các phòng học cho các trường để đáp ứng nhu cầu học tập của các em trong năm vừa qua nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết được. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị với thị xã xin nguồn vốn từ các nguồn lực xã hội, tài trợ bên ngoài để xây thêm phòng học cho HS trong thời gian tới” – thầy Ngọc nói.

Theo PLO

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Học sinh tăng đột biến, trường lớp quá tải tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/quang-nam-hoc-sinh-tang-dot-bien-truong-lop-qua-tai-737455.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.