Quảng Trị: Học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước khi đi bắt ốc

nguyennhung
Ngày 30/5, UBND xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là học sinh lớp 3, bị trượt chân vào hố nước công trình dẫn đến tử vong trong khi đi bắt ốc.

Nạn nhân được xác định là bạn L.V.H. (9 tuổi, học sinh trường Tiểu học Trung Hải, xã Trung Hải).

Trước đó, khoảng 19h30 tối ngày 29/5, người dân thôn Cao Xá (xã Trung Hải) phát hiện H. chết đuối tại hố nước của công trình trên cánh đồng.

Người thân của nạn nhân cho biết H. ra đồng bắt ốc từ giữa buổi chiều 29/5. Đến tối cùng ngày, gia đình thấy H đi lâu chưa về nên đi tìm và phát hiện vụ việc.

Nơi bạn H. gặp nạn

Được biết, hiện trường vụ tai nạn là một hố nước có diện tích khoảng 20m2, sâu khoảng 1,5m. Hố nước này được một đơn vị thi công dùng máy múc đào vào hôm 27/5, để phục vụ dự án xây dựng mô hình trồng lúa kèm nuôi cá của địa phương. Đơn vị thi công không đặt rào chắn hoặc biển cảnh báo nguy hiểm tại hố nước này.

Sau khi đưa thi thể bạn H. về nhà, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho bạn.

Hướng Dương (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước khi đi bắt ốc tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.