Quy tắc mới "kỳ quặc": Học sinh bắt tay giáo viên trước khi vào lớp

Nguyễn Hà
Cô Hiệu trưởng trường nam sinh Tunbridge (Thị trấn Tunbridge Wells, hạt Kent (Anh)) ra quyết định học sinh phải bắt tay giáo viên mỗi khi tới trường. Tuy nhiên, phụ huynh lo ngại nguy cơ lây truyền bệnh.

Quy định mới này được áp dụng vào đầu tuần này, trung bình mỗi thầy cô giáo sẽ bắt tay 150 bạn học sinh mỗi ngày. Điều dễ nhận thấy là sự lo ngại về lây lan mầm bệnh trong trường học. Một số thầy cô giáo đã mang theo nước rửa tay để ngăn chặn vi khuẩn sẽ lan truyền sau khi bắt tay.

Hiệu trưởng Amanda Simpson, người đã ra quy định yêu cầu giáo viên bắt tay học sinh mỗi khi vào lớp ở Trường Tunbridge (Anh). (Ảnh Mirror)

Một phụ huynh cho rằng bắt tay thay lời chào vào mỗi buổi sáng khi mùa đông đang cận kề là rất nguy hiểm, bởi đây là thời gian bệnh cúm sẽ gia tăng.

“Tôi tin rằng hiệu trưởng mới muốn tạo một thay đổi quan trọng nhưng tôi không nghĩ nỗ lực đó sẽ tạo được sự khác biệt”, một phụ huynh có con học ở Trường nam sinh Tunbridge cho biết.

Cô Hiệu trưởng Amanda Simpson cho rằng: "Nhà trường muốn các thầy cô giáo và học sinh chào đón ngày học mới bằng cái bắt tay và nụ cười. Chúng tôi muốn các em cảm thấy được chào đón và trân trọng. Còn hiện tại nhà trường vẫn chưa nhận được bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ phía phụ huynh. Thậm chí các em học sinh còn thích thú với điều này".

Ngọc Hà (Theo Mirror)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quy tắc mới "kỳ quặc": Học sinh bắt tay giáo viên trước khi vào lớp tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.