Rét 9 độ, học sinh vẫn đi học vì cha mẹ không được nghỉ

Nguyễn Hà
Mặc dù nhiệt độ giảm xuống còn 9 độ C, nhưng hầu hết phụ huynh vẫn cho con em mình tới trường. Bởi nếu ở nhà thì sẽ không có ai trông các cục cưng này cả.

Sáng 30/1, nhiệt độ ở Hà Nội vào khoảng 9,9 độ C. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Nhưng cha mẹ buộc phải cho con tới trường vì nếu nghỉ sẽ không ai ở nhà trông được, cha mẹ không được nghỉ làm.

Có mặt tại trường Tiểu học Tân Triều vào 7 giờ 30 phút sáng, nếu như không theo dõi thời tiết thì khi nhìn vào các lớp học, các cô giáo và học sinh vẫn đang say sưa học bài. Khi bước vào một lớp học, trên góc bảng cô giáo chỉ ghi vắng 4 tới 5 bạn học sinh mà thôi.

Lớp học vẫn vang lên tiếng giảng bài của các cô giáo.

Ở phía giữa sân trường, một số phụ huynh đang nói chuyện, phân vân vì không biết có nên cho con nghỉ học hay không. Cô Linh Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà trường có nhắn tin cho tôi từ 7 giờ nhưng lúc ấy tôi không mở điện thoại và không nhận được thông tin, khi đưa bạn tới trường rồi mới biết. Nhưng bây giờ nếu cho bạn về nhà thì không ai trông được, trong khi bạn khá hiếu động. Có lẽ sẽ phải để bạn tiếp tục ở lại trường học mà thôi".

Cha mẹ buộc phải đưa con tới trường vì mình không được nghỉ làm.

Một vị phụ huynh khác đưa 2 con tới trường hơi muộn khi tiếng trống trường đã vang lên. Khi được hỏi về thông tin nghỉ học do trời giá lạnh, cô Phương Ngà chia sẻ: "Từ đầu mùa đông tới giờ cũng có nhiều đợt rét đậm thế này, cũng không quá ngạc nhiên trước thông báo nghỉ học. Nhưng nhà tôi có 2 bạn đang theo học ở trường Tiểu học Tân Triều, cả bố mẹ đều không được nghỉ để trông con thì cũng không biết phải đưa con đi đâu nữa".

Mặc dù trời giá rét nhưng hai bạn học sinh vẫn chăm chỉ vệ sinh sân trường trước giờ vào lớp.

Khi được hỏi về đảm bảo sức khỏe cho các bạn học sinh thì chú Quang Long (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Cứ cho con mặc đủ ấm và trước khi đi học gia đình đã dặn dò bạn là hạn chế chạy ra ngoài trời, không được đùa nghịch quá kẻo bị viêm họng. Chứ nếu cho con về nhà hay cho lên cơ quan e là không được".

Khi trao đổi với nhà trường, thầy Phó Hiệu trưởng cho biết: "Các thầy cô giáo, nhân viên vẫn đi làm bình thường, vì thế nếu gia đình có nhu cầu gửi học sinh lại trường thì nhà trường vẫn dạy học bình thường. Không những vậy, những lớp bán trú chúng tôi vẫn bố trí ăn trưa như mọi hôm".

Đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến tận 23 tháng Chạp, ngày 1/2 không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, khiến nhiệt độ sẽ giảm mạnh hơn nữa. Vì thế các bạn nhớ nhắc cha mẹ mặc ấm mỗi khi tới trường để đảm bảo sức khỏe nhé.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rét 9 độ, học sinh vẫn đi học vì cha mẹ không được nghỉ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.