Tại giải Humanoid Robot Games lần thứ hai diễn ra ngày 19/4 ở Bắc Kinh, robot “Lightning” của đội Honor giành chiến thắng khi hoàn thành quãng đường 21,1km trong 50 phút 26 giây. Đây là thành tích tốt nhất trong nhóm robot thi đấu tự động, dù một phiên bản điều khiển từ xa của cùng mẫu robot đạt thời gian nhanh hơn, 48 phút 19 giây.
Sự kiện thu hút khoảng 100 đội với 300 robot đến từ 26 thương hiệu, trong đó có các đại diện đáng chú ý như Unitree, Noetix Robotics hay các dòng Tiangong. So với lần tổ chức đầu tiên năm 2025, quy mô và chất lượng thi đấu đã tăng đáng kể.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ, mà ở khả năng vận hành. Theo quy định, robot phải tự điều hướng bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến. Điều này khiến yếu tố ổn định, cân bằng và xử lý địa hình trở nên quan trọng không kém tốc độ thuần túy.
So với nhà vô địch năm ngoái mất tới 2 giờ 40 phút để hoàn thành, thành tích năm nay đã cải thiện gần ba lần. Các robot cũng vận hành mượt mà hơn, ít gặp lỗi kỹ thuật như va chạm hay bỏ cuộc giữa chừng.

Dù vậy, nhận định robot “phá kỷ lục con người” vẫn gây tranh cãi. Kỷ lục bán marathon nam hiện thuộc về Jacob Kiplimo với thời gian dưới 58 phút, trong khi robot thi đấu trong điều kiện và luật riêng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển hiện tại cho thấy khoảng cách giữa robot và con người đang được rút ngắn nhanh chóng.
Về mặt kỹ thuật, việc chế tạo robot có thể chạy đường dài đòi hỏi khả năng kiểm soát thăng bằng chính xác, phối hợp chuyển động linh hoạt và xử lý môi trường phức tạp theo thời gian thực. Đây là những yếu tố nền tảng cho các ứng dụng thực tế như cứu hộ, vận chuyển hay hoạt động trong môi trường nguy hiểm.
Thành tích tại giải năm nay không chỉ mang ý nghĩa trình diễn, mà còn phản ánh bước tiến rõ rệt của robot hình người từ giai đoạn thử nghiệm sang khả năng ứng dụng trong tương lai gần.












