Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?

Thu Trà
Với xuất thân trâm anh thế phiệt, hai nam nữ sinh gây chú ý khi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn thông minh, học giỏi, trúng tuyển trường ĐH danh tiếng. Thậm chí, có người tự khởi nghiệp và đạt được thành công nhất định.

Điển hình như 2 nhân vật “tầm cỡ” là Gia Kỳ và Chao - 2 rich kids ở Hà Nội, tuy luôn bị đặt trong danh xưng "rich kid", thế nhưng thay vì yên phận, 2 bạn  lại không ngừng nỗ lực để thay đổi suy nghĩ của mọi người.

Gia Kỳ - Lấy thẻ đen làm thước kẻ, thành tích học tập toàn A, A+

Gia Kỳ có lẽ cái tên quá quen thuộc nếu bạn thường xuyên đọc tin tức về hội rich kids Việt Nam. Cậu bạn sinh năm 2003 ở TP.HCM từng khiến dân tình choáng váng với một loạt "thành tích": bỏ ra tới 100 triệu để lấy vé ngồi hạng thương gia cạnh Ngọc Trinh trên chuyến bay đi Dubai, đi xe Maybach S500 có giá 11 tỷ đồng, lấy thẻ đen làm thước kẻ, ăn một bữa hết "sương sương" 17 triệu.

Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 1
Chân dung Gia Kỳ.
Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 2
Cậu bạn từng lấy thẻ đen làm thước kẻ gây xôn xao CĐM.

Có không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội chỉ trích chuyện cậu bạn khoe mẽ, lấy tiền của bố mẹ tiêu xài hoang phí. Thế nhưng, Gia Kỳ cũng khẳng định mình là người tự thân bằng chứng là thành tích học tập toàn A,A+ và những kinh nghiệm kinh doanh được thừa hưởng từ gia đình.

Nam sinh này đã khoe bảng điểm từ thời cấp 2 với chi chít điểm A, A+. Theo đó Gia Kỳ có thể giao tiếp thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Ở trường, cậu bạn còn được học các môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies), môn Nghệ thuật (Art), môn Hình học (Geometry), môn Ngữ văn (Language Art), môn Truyền thông đa phương tiện (Multimedia), tiếng Trung (Mandarin),...

Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 3
Bảng điểm ấn tượng của rich kid Gia Kỳ.

Được biết hiện tại Gia Kỳ đang học tại SSIS - ngôi trường quốc tế đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Muốn con theo học tại SSIS, mỗi năm bố mẹ phải móc hầu bao từ 379 - 685 triệu đồng, tùy theo từng cấp học.

Chao - Rich kid trúng tuyển Đại học New York, Mỹ

Ngoài Gia Kỳ, cô bạn với nickname Chao cũng đang được dân mạng lùng sục tìm info. Được biệt tên thật của cô nàng này là Châu Anh, sinh năm 2003 hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội.

Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 4
Chân dung rich kid Chao.

Cô bạn nổi trên mạng xã hội nhờ loạt clip tự quay, khoe cuộc sống thường ngày của mình. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Chao là xinh xắn, dễ thương, sau đó là cực giàu! Hiện tại Chao đang học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội. Đây là ngôi trường có mức học phí cực khủng, giao động từ 258 - 730 triệu đồng/năm, tùy theo cấp học. Lớp 12 sẽ có mức học phí đắt nhất là 730.800.000 đồng.

Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 5
Chao thường chia sẻ về những hoạt động thường nhật cũng như các món đồ cô bạn mới "tậu" được.

Gia đình siêu giàu có nên cuộc sống của cô bạn cực kỳ đẳng cấp: Có tài xế đưa đón đi học bằng xe Porsche, đi gội đầu 220k/ lần; mua chiếc kính cận 20 - 30 triệu đồng; đi nghỉ dưỡng ở khu villa có giá 22 triệu đồng/đêm, đeo túi Louis Vuitton 50 triệu đồng, đi giày Balenciaga 25 triệu,..

Nhà khá giả là thế nhưng Chao không hề ỷ lại vào bố mẹ mà sống tự lập từ nhỏ và học rất giỏi. Do học trường quốc tế từ nhỏ nên nữ sinh Hà Nội có IELTS 8.0 và mới thi đỗ vào Đại học New York, Mỹ. Theo khảo sát năm 2018, Đại học New York được coi là trường tốt thứ 3 ở Mỹ, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard.

Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao?  - Ảnh 6
Đại học New York - ngôi trường top đầu của Mỹ.

Chao thi đỗ vào ngôi trường đình đám này nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Điểm IB của Chao là 40/45, cao hơn trung bình thế giới là 30/45. Đây quả thực là thành tích khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không những vậy, Chao còn bắt đầu kinh doanh từ năm 14 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại, cô bạn này đã là chủ của 3 cửa hàng online, quản lý trực tiếp cả chục nhân viên.

Qua câu chuyện của 2 nam nữ sinh này, có thể thấy thế hệ Gen Z đang ngày càng chứng minh tài năng của mình. Các bạn ấy có thể có được nền tảng tốt hơn từ gia đình nhưng không vì thế mà ỷ lại, họ đã dần xây dựng được tiếng nói riêng của bản thân và cố gắng thay đổi góc nhìn của nhiều người. Thật đáng để chúng ta học hỏi phải không?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rốt cuộc đôi bạn này có gì mà khiến CĐM chao đảo đến vậy, họ chỉ giàu thôi sao? tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này