Samsung bị chê vì "sao chép đồng hồ và tai nghe Apple"

Tai nghe Galaxy Buds và đồng hồ Galaxy Watch Ultra, ra mắt tại sự kiện Unpacked 2024 ngày 10/7, bị đánh giá là sao chép thiết kế sản phẩm Apple.

"Hôm nay là một ngày tồi tệ với Samsung", YouTuber Quinn Nelson của Snazzy Labs, kênh công nghệ với hơn một triệu người đăng ký, nhận xét về sự kiện Galaxy Unpacked 2024 ở Paris. "Galaxy Watch Ultra là bản sao sản phẩm Apple lộ liễu nhất trong nhiều thập kỷ".

Trên mạng xã hội X, người này tiếp tục: "Trong khi đó, Galaxy Buds 3 và Buds 3 Pro là bản sao của AirPods".

Đồng hồ Galaxy Watch Ultra được Samsung ra mắt để đối đầu với Apple Watch Ultra, trong khi tai nghe Galaxy Buds3 cạnh tranh với AirPods. Tuy vậy, trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng sự tương đồng giữa hai dòng sản phẩm đã "vượt ra ngoài phạm vi cạnh tranh" và trở thành vấn đề đạo nhái.

"Sao chép và dán", Apple Hub, tài khoản X có hơn một triệu người theo dõi, bình luận sau khi Samsung công bố sản phẩm, thu hút gần 11.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận đồng tình.

Theo Mashable, nhìn vào hình ảnh so sánh, thật khó phủ nhận Samsung đang "vay mượn ý tưởng" từ Apple. Thậm chí, ngoài tên gọi "Ultra"', dây đeo đồng hồ được giới thiệu trong sự kiện cũng có màu cam gần giống Apple Watch Ultra.

Các trang công nghệ khác cũng đồng loạt đưa ra nhận xét tiêu cực. "Tai nghe và đồng hồ Ultra của Samsung là bản sao lộ liễu của Apple" là tiêu đề trên Business Insider.

"Thật nản lòng khi thấy Samsung chỉ tung ra loạt sản phẩm nhái Apple", biên tập viên Andrew O'Hara của Apple Insider nhận xét trên X. "Thật nhàm chán và là thất bại lớn nếu so sánh với vị thế của Samsung".

Trang The Verge cũng cho rằng tai nghe mới của hãng Hàn Quốc giống AirPods về cả hình thức lẫn chức năng, đồng thời mỉa mai lời giới thiệu "thiết kế nhét tai tinh tế" nhưng lại có cuống tai giống AirPods - đặc điểm không có trên Galaxy Buds trước đây.

Samsung chưa đưa ra bình luận.

Galaxy Watch Ultra là smartwatch hoàn toàn mới, nằm ở phân khúc cao cấp hơn hẳn các dòng đồng hồ thông minh khác của Samsung. Sản phẩm thay thế Galaxy Watch Pro, có vỏ bằng titanium và ba màu trắng, xám và bạc. Smartwatch hướng tới người yêu thích các hoạt động thể thao, mạo hiểm khi đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ.

Trong khi đó, tai nghe Galaxy Buds 3 và Buds 3 Pro có thiết kế khác biệt so với các thế hệ Galaxy Buds cũ. Samsung lần đầu trang bị cuống tai truyền thống cho tai nghe True Wireless, trong đó Galaxy Buds3 được thiết kế dạng mở còn Buds3 Pro là dạng nhét tai (in-ear).

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Samsung bị chê vì "sao chép đồng hồ và tai nghe Apple" tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác

Hướng dẫn cách nhận diện website lừa đảo

Người dân có thể sử dụng mục Tin tức trên ứng dụng VNeID hoặc truy cập vào trang thông tin tinnhiemmang.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng.

TikTok 'hồi sinh' tại Mỹ sau sự cố gián đoạn

TikTok đã khôi phục hoạt động tại Mỹ sau khoảng nửa ngày tạm ngừng dịch vụ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng thống đắc cử Donald Trump vì đã mang lại sự minh bạch cần thiết để thực hiện điều này.

Adobe ra mắt tính năng AI chỉnh sửa hàng nghìn bức ảnh cùng lúc

Adobe vừa cập nhật bộ công cụ AI Firefly với tính năng Firefly Bulk Create, cho phép người dùng chỉnh sửa hàng loạt ảnh với số lượng lên đến hàng nghìn bức chỉ trong vài giây. Đây là bước đột phá mới trong lĩnh vực thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc cho người dùng.

Cảnh báo hình thức lừa đảo từ cuộc gọi Deepfake

Kẻ gian đang lợi dụng công nghệ Deepfake để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Chúng sử dụng hình ảnh công khai của nạn nhân để giả danh người thân trong cuộc gọi, nhằm tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Cẩn thận và kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch là cách bảo vệ tốt nhất.