Sau Hà Giang, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát bài thi có điểm cao bất thường ở Lạng Sơn, Sơn La

Chi Đặng (Tổng hợp)
Những bài thi THPT quốc gia đạt điểm cao ở các tỉnh tiếp tục được dư luận, truyền thông quan tâm. Sau Hà Giang, Bộ GD&ĐT lập tổ công tác rà soát lại các khâu chấm thi của tỉnh Lạng Sơn và Sơn La.

Sau khi vụ việc nâng điểm hàng loạt cho 114 học sinh Hà Giang được phát hiện thì giới phân tích số liệu, thống kê cũng như dư luận lại chuyển hướng nghi vấn điểm cao bất thường ở tỉnh Lạng Sơn và Sơn La.

Theo phân tích số liệu, tỷ lệ điểm 9 môn Toán ở Sơn La cao gấp 3 lần Hà Nội và 7 lần so với TP. HỒ Chí Minh. Tỉnh Sơn La cũng có 13 thí sinh đạt 9 điểm môn Vật Lý.

Còn ở tỉnh Lạng Sơn, bảng điểm của 35 thí sinh có đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn Toán, Văn, Sử. Tuy nhiên điểm 8,9 ở môn Văn và Sử cao đột biến.

Ngay sáng ngày 19/7, Bộ GD&ĐT thành lập tổ công tác tới tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra, rà soát để có câu trá lời hợp lý với dư luận và các thí sinh khác.

TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng cục Quản lý Chất lượng (bộ GD&ĐT) trưởng đoàn kiểm tra, trao đổi với PV sau buổi làm việc tại sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Người đưa tin)

Theo Dân trí, qua xác minh ban đầu cho thấy, danh sách 35 thí sinh đạt mức điểm cao có vẻ bất thường đang được lan truyền trên mạng xã hội là đối tượng thí sinh tự do, thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 20/7, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát đó để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.

Tuy nhiên, tới rạng sáng ngày hôm nay 20/7, đoàn công tác Bộ GD&ĐT kết thúc 16 tiếng làm việc liên tục nhưng chưa đưa ra được kết luận ban đầu về điểm thi "bất thường" ở tỉnh Lạng Sơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sau Hà Giang, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát bài thi có điểm cao bất thường ở Lạng Sơn, Sơn La tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác