Số ca nhiễm mới giảm sâu, TP.HCM lần đầu tiên trở thành "vùng xanh"

Ngọc Lam
Sau nhiều tuần duy trì ở cấp độ 2, đây là lần đầu tiên TP.HCM trở thành "vùng xanh" khi dịch đã được hạ xuống cấp độ 1.

Ngày 8/1, UBND TP.HCM vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố tính đến ngày 6/1. Theo đó, TP.HCM đã đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Như vậy, sau nhiều tuần duy trì ở cấp độ 2, đây là lần đầu tiên TP.HCM trở thành vùng xanh.

Cụ thể, về cấp quận huyện có 18 địa phương đạt cấp độ 1 gồm quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Chỉ còn 4 địa phương đạt cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Ba quận giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 4, 11, Tân Phú.

Số ca nhiễm mới giảm sâu, TP.HCM lần đầu tiên trở thành 'vùng xanh' - Ảnh 1
Sau nhiều tuần duy trì ở cấp độ 2, đây là lần đầu tiên TP.HCM trở thành vùng xanh.

Tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều ngày 7/1, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo cho biết đến 18 giờ ngày 6/1, thành phố có 507.083 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Hiện nay, TP.HCM đang điều trị cho 5.061 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân được can thiệp ECMO. Một điểm đáng chú ý mà ông Hải thông tin là số ca tử vong do Covid-19 liên tục giảm mạnh những ngày qua, còn 20 bệnh nhân tử vong ngày 6/1.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM cũng đã tiêm hơn 2,3 triệu liều vaccine Covid-19 mũi 3 cho người dân. Dự kiến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine liều nhắc lại cho người trên 18 tuổi.

Số ca nhiễm mới giảm sâu, TP.HCM lần đầu tiên trở thành 'vùng xanh' - Ảnh 1
TP.HCM kiến trước Tết Nguyên đán 2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine liều nhắc lại cho người trên 18 tuổi.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM ngày càng ổn định thì số ca nhiễm tại Hà Nội lại liên tục lập kỷ lục mới. Ngày 7/1, thành phố ghi nhận 2.725 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, 655 trường hợp được phát hiện ở cộng đồng, nhóm còn lại đã cách ly. Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Số ca nhiễm mới giảm sâu, TP.HCM lần đầu tiên trở thành "vùng xanh" tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.