Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới

Minh Hồng
Có tới 7 loại giấy tờ quan trọng sẽ không được sử dụng trong thời gian tới, trong đó, một số bị "khai tử", một số được thay thế bằng các hình thức điện tử.

1. Sổ hộ khẩu

Theo Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7/2021, Sổ hộ khẩu không còn được cấp mới cho người dân; những Sổ hộ khẩu đã cấp sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp như: Đăng ký hộ khẩu; Tách khẩu; Xóa hộ khẩu… mà làm thay đổi thông tin trong Sổ… Những sổ hộ khẩu không thuộc các trường hợp này vẫn được sử dụng bình thường.

Thế nhưng, từ ngày 1/1/2023, tất cả mọi sổ hộ khẩu đều hết giá trị sử dụng. Điều này có nghĩa là năm 2022 là năm cuối cùng Sổ hộ khẩu còn tồn tại và được sử dụng trong các thủ tục hành chính, các giao dịch cần thiết.

Bước sang năm 2023, việc lưu giữ và khai thác thông tin về nhân khẩu, cư trú của người dân được thực hiện tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

2. Sổ tạm trú

Tương tự Sổ hổ khẩu, từ ngày 1/7/2021, Sổ tạm trú sẽ không được cấp mới, cấp lại cho những người làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Trong các trường hợp người dân đi làm các thủ tục như: Đăng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký tạm trú mà làm thay đổi thông tin trong Sổ thì Sổ sẽ bị thu hồi. Những sổ không thuộc các trường hợp này vẫn được sử dụng bình thường.

Từ ngày 01/01/2023, tất cả mọi sổ hộ khẩu đều hết giá trị sử dụng. Năm 2022 cũng là năm cuối cùng Sổ tạm trú còn tồn tại và được sử dụng trong các thủ tục hành chính, các giao dịch cần thiết.

Việc lưu giữ và khai thác thông tin tạm trú của người dân thực hiện tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

3. Giấy chứng minh nhân dân

Từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip trên cả nước thay vì cấp Chứng minh nhân dân như trước đây.

Những Giấy Chứng minh nhân dân đã được cấp trước đây (vẫn còn hạn sử dụng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. 

Như vậy, những Giấy Chứng minh nhân dân được cấp vào năm 2020 sẽ có thời hạn sử dụng đến năm 2035. Từ năm 2036 trở đi, tất cả Giấy chứng minh nhân sẽ không còn giá trị sử dụng mà hoàn toàn được thay thế bởi thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

4. Thẻ Bảo hiểm y tế giấy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đã cho phép sử dụng ứng dụng VssID - Ứng dụng bảo hiểm xã hội số, trong đó có hình ảnh của thẻ Bảo hiểm y tế để thay thế cho thẻ giấy.

Cụ thể, từ ngày 01/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh dược sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho sử dụng thẻ BHYT giấy.

Như vậy, kể từ thời điểm 01/6/2021, ứng dụng VssID chính thức thay thế cho thẻ BHYT giấy, tuy nhiên với những người không cài ứng dụng này thì vẫn có thể sử dụng thẻ BHYT giấy để đi khám, chữa bệnh trước đây.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

5. Sổ Bảo hiểm xã hội

Tương tự như thẻ BHYT, trước đây tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định: "Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội".

Đã hơn 2 năm kể từ thời điểm này nhưng vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến thẻ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với việc ra mắt ứng dụng VssID - mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

6. Giấy khai sinh (bản giấy)

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP ban hành bản điện tử của Giấy khai sinh. Trong đó, điểm a khoản 2 Điều 9 của Thông tư này chỉ rõ:

Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Như vậy, với việc ban hành ra bản điện tử của Giấy khai sinh, người dân khi đi làm các thủ tục, giao dịch cần có loại giấy tờ này không cần phải mang bản giấy của Giấy khai sinh mà có thể sử dụng bản điện tử để thay thế.

Bản điện tử này sẽ được cung cấp qua email cho người dân khi đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

7. Giấy Chứng nhận kết hôn (bản giấy)

Tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp cũng ban hành bản điện tử của Giấy chứng nhận kết hôn. Bản điện tử này cũng có giá trị sử dụng thay thế cho Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy.

Tức là, kể từ ngày 18/02/2022 - ngày Thông tư này có hiệu lực, khi đi làm các thủ tục hành chính, các giao dịch cần Giấy chứng nhận kết hôn (mua, bán nhà đất; vay vốn ngân hàng; thủ tục khai sinh cho con…) thì người dân không cần mang theo Giấy đăng ký kết hôn (bản giấy) mà có thể sử dụng bản điện tử.

Tương tự như bản điện tử của Giấy khai sinh, bản điện tử của Giấy đăng ký kết hôn sẽ được cung cấp qua email cho người dân khi đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và loạt giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng trong thời gian tới - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Khi tình yêu đất nước bắt đầu từ những việc làm nhỏ

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chiến dịch khuyến khích đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những hành động cụ thể, gần gũi trong học tập, cuộc sống và trên không gian mạng.

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026–2027 sẽ bắt đầu. Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh đến ngày 21/8 cho thấy nguồn sách giáo khoa (SGK) cơ bản đáp ứng nhu cầu và đang tiếp tục được bổ sung. Tại các nhà sách không còn cảnh đông người xếp hàng tìm mua những đầu sách còn thiếu như trước. Thị trường SGK đang dần ổn định, giúp phụ huynh yên tâm hơn trong việc chuẩn bị sách cho con trước thềm năm học mới.

Huế miễn vé tham quan di tích trong hai ngày dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Huế miễn vé tham quan các điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19/8 và 2/9. Dịp này, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội hấp dẫn.