Spartan Race - Giải chạy vượt chướng ngại vật lớn nhất thế giới

Bảo Bối
TNTP – Ngày 15/2/2020 tới, các vận động viên (bao gồm người lớn và trẻ em) sẽ có cơ hội khám phá giới hạn của chính mình tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.Hồ Chí Minh trong giải chạy vượt chướng ngại vật - Spartan Race.

Spartan Race sáng lập bởi vận động viên đẳng cấp thế giới Joe De Sena chỉ với một mục tiêu: Thử thách giới hạn thể lực và tinh thần. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, Spartan đã phát triển vượt xa một giải đua, như là một cộng đồng, triết lý và lối sống đã thay đổi hàng ngàn cuộc sống trên khắp thế giới.

 

Giải chạy thu hút hơn 1 triệu người tham gia hằng năm ở tất cả cấp độ thể thao, từ vận động viên mới bắt đầu đến những vận động viên chuyên nghiệp. 

Spartan không giống như các giải khác. Nó đòi hỏi sự quyết tâm để thể hiện ở vạch xuất phát - nhưng nếu bạn có thể chịu đựng một cách bền bỉ, bất kỳ ai và mọi người đều có thể về đích.

Spartan Race bao gồm các nội dung thi đấu đa dạng và khác nhau: Stadion và Sprint, 5 km và 20 chướng ngại vật; Super 13 km và 25 chướng ngại vật; Beast, 21 km và 30 chướng ngại vật; Ultra 50 km và 60 chướng ngại vật. Các chướng ngại vật và địa hình khác nhau làm cho mỗi chặng đua trở thành một thử thách độc đáo.

 

Các nhà tổ chức hy vọng sẽ mang đến một cuộc đua kỳ thú cho các vận động viên lần đầu tiên tranh tài tại Việt Nam.

Giám đốc điều hành của Spartan APAC, Michael Goodwin, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được chào đón thêm một thành viên mới tham gia vào đại gia đình Spartan APAC. Chúng tôi rất mong đợi được cùng đồng hành với Việt Nam trong hành trình hùng tráng này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị còn chờ ở phía trước”.

Khu đền tưởng niệm các vua Hùng (quận 9, TP.HCM) là nơi diễn ra chặng đua ngắn nhất và được yêu thích nhất của Spartan, đó là Spartan Sprint. Chặng này thích hợp cho tất cả vận động viên với nhiều xuất phát điểm và mức độ thể lực khác nhau. Sprint là cự ly hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu cuộc hành trình Spartan.

Spartan mang đến cho các vận động viên tham gia những thay đổi và hoàn thiện bản thân qua những thử thách khác nhau.

Vận động viên có thể đăng ký các nội dung thi đấu Elite (dành cho chuyên nghiệp và tranh hạng theo thời gian) và Age Group (dành cho vận động viên tranh hạng theo lứa tuổi), nơi những người chiến thắng được trao giải thưởng và các phần thưởng hấp dẫn.

Giải Spartan Kids cũng sẽ cho các bạn nhỏ cơ hội được khám phá, leo trèo và chinh phục các chướng ngại vật ngoài trời, đồng thời kết bạn bằng cách cùng nhau vượt qua chướng ngại vật. Các chiến binh nhỏ từ 4 tuổi có thể vượt qua cự ly 800 m và các độ tuổi tham gia Spartan từ 10 đến 13 tuổi có thể đăng ký ở cự ly mạnh hơn là 3,2 km.

 

Những chiến binh nhí vượt qua thử thách và giới hạn của bản thân...

... với niềm hạnh phúc sau những trải nghiệm thực tế và hoàn thành cuộc đua.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Spartan Race - Giải chạy vượt chướng ngại vật lớn nhất thế giới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.