Sự thật hay ho mà bạn chưa biết về việc tại sao 1 lốc sữa chua thường chỉ có 4 hộp

Ngọc Lam
Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao sữa chua lại đóng theo quy cách 4 hộp một lốc chưa? Dĩ nhiên, nhà sản xuất không phải đóng cho vui đâu mà có lý do cả đấy.

Từ lâu, sữa chua đã trở thành một sản phẩm tráng miệng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và thường xuyên được sử dụng để ăn kèm với các món khác như salad, sinh tố, nước sốt,... Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên sản phẩm này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao nó lại được đóng gói và bán theo lốc 4 hộp như vậy.

Theo tìm hiểu, việc thiết kế này bắt nguồn từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Đó không phải là một con số được đưa ra ngẫu nhiên đâu, nó là cả một "bầu trời tâm lý" mà người Nhật đã nghiên cứu rất kỹ dựa trên phương châm "khách hàng là thượng đế".

Sự thật hay ho mà bạn chưa biết về việc tại sao 1 lốc sữa chua thường chỉ có 4 hộp - Ảnh 1

Ông Tomishima Ryoichi, thuộc công ty thực phẩm Danon Japan cho biết: "Người Nhật thường ăn sữa chua vào buổi sáng. Lúc này, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, nên làm lốc sữa chua 4 hộp là vừa đủ cho bố mẹ và các con". Ở Nhật Bản, mô hình gia đình gồm 1 cặp vợ chồng và hai con cực kỳ phổ biến.

Chính từ đó, nhà sản xuất dựa trên điều này và lấy hệ số 4 làm mốc. Bởi không chỉ dành riêng cho gia đình 4 người, thiết kế lốc sữa chua còn có thể đáp ứng nhiều kiểu gia đình khác như vợ chồng trẻ (2 người) hay đại gia đình nhiều thế hệ (6 - 8 người).

Những chi tiết nhỏ này cho thấy người Nhật đã nghiên cứu khách hàng tỉ mỉ và kỹ lưỡng đến thế nào. Vì lẽ đó mà từ lâu dòng chữ "made in Japan" trên mỗi sản phẩm đã trở thành thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng.

Sự thật hay ho mà bạn chưa biết về việc tại sao 1 lốc sữa chua thường chỉ có 4 hộp - Ảnh 1

Ngoài ra, nếu sữa chua được bán theo một lốc 4 hộp thì bánh pudding của người Nhật lại bán một lốc 3 hộp. Lý do là bởi đây món tráng miệng, ngọt và béo thường dùng sau bữa tối. Đàn ông Nhật thường đóng vai trò trụ cột, họ đi làm về khuya nên thường không ăn bữa tráng miệng này. Do đó, một lốc 3 hộp sẽ dành cho mẹ và hai con hoặc con dâu và bố mẹ chồng.

Lý do nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng quả thật, những việc nhỏ nhặt không ai để ý thì người Nhật lại đặt trọn cái tâm vào với mong muốn duy nhất là đem lại sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng, xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Triết lý kinh doanh này mới là thứ làm nên thương hiệu của các sản phẩm Nhật Bản. Đồng thời là nguồn cảm hứng cho tất cả những ngành nghề dịch vụ với tiêu chí: "Đặt khách hàng lên đầu và bạn sẽ thành công".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sự thật hay ho mà bạn chưa biết về việc tại sao 1 lốc sữa chua thường chỉ có 4 hộp tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.