Sườn con dốc trở thành sân bóng của những bạn nhỏ vùng cao

nguyennhung
Ngày hè là thời điểm học sinh vùng cao trở về với gia đình, điều kiện tham gia các hoạt động tập thể cũng ít đi. Với tình yêu bóng đá, sự hồn nhiên vui đùa của mình, sườn con dốc cũng trở thành sân bóng của các bạn.

Có dịp đến với xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh những bạn học sinh đang cùng nhau nô đùa với trái bóng trên con đường đất, dốc.

Qua trò chuyện, được biết các bạn đều là học sinh tiểu học trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 4, các bạn vừa được nghỉ hè và trở về nhà.

Vì địa phương không có sân bóng, sườn con dốc này cũng trở thành sân bóng cho các bạn nhỏ vui đùa.

Không kể là đường đất, dốc, với đôi chân trần của mình, các bạn thỏa sức nô đùa với trái bóng.

Với các bạn nhỏ vùng cao, việc được tham gia các hoạt động vui chơi ngày hè là vô cùng hạn chế. Bởi đó, nhìn sự hồn nhiên, những tiếng cười nô nức của các bạn khi đá bóng, mong rằng từ sự hồn nhiên đó các bạn sẽ có cho mình một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và bổ ích.

Hướng Dương

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sườn con dốc trở thành sân bóng của những bạn nhỏ vùng cao tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.